An ninh hình sự

Giảng viên ĐH An ninh lái ô tô tông ngã xe, khống chế tên cướp nhiễm HIV

17/04/2022, 21:30

Đang đi trên đường, trung tá Lâm phát hiện vụ cướp giật tài sản đã nhanh trí điều khiển ôtô tông ngã xe tên cướp rồi khống chế giao cho công an.

Ngày 17/4, Công an phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM đang lập hồ sơ điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản trên đường Hồ Văn Huê.

Theo đó, khoảng 17h10 cùng ngày, trung tá Lê Hoàng Việt Lâm - giảng viên trường Đại học An ninh Nhân dân lái ô tô trên đường.

img

Hiện trường vụ việc.

Đến số nhà 106 Hồ Văn Huê, phường 9 thì phát hiện người dân đuổi theo một thanh niên đi xe máy BKS 51R7-7333 chạy ngược chiểu rồi tri hô "cướp, cướp".

Nghi ngờ đối tượng vừa cướp giật tài sản nên trung tá Lâm lái ô tô tông ngã xe tên cướp khiến kẻ này té nhào. Đối tượng sau đó tiếp tục tháo chạy khoảng 150 mét thì bị khống chế, bắt giữ.

"Thấy người dân tri hô, tôi bèn điểu khiển ô tô va chạm với xe máy của tên cướp. Hắn rút dao đe dọa nhưng tôi đã khống chế được, không bị thương nặng mà chỉ bị trầy xước", trung tá Lâm nói.

img

Trung tá Lâm (áo trắng) cùng nam sinh bị cướp giật điện thoại.

Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường 9, quận Phú Nhuận.

Bước đầu, người này khai nhận là Đặng Tuấn Cường (SN 1989), vừa giật điện thoại của một nam sinh trên đường Hồ Văn Huê, tháo chạy thì bị bắt giữ.

Người này cũng cho hay từng có 5 tiền án tiền sự và nhiễm HIV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.