Pháp đình

Giết chủ cũ vì không trả lương, lĩnh án tử hình

07/04/2015, 15:48

TAND TP. HCM đã xử phạt Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

WP_20150407_09_26_06_Pro
Nguyễn Anh Tín tại phiên tòa lưu động sáng nay.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 9/2014, Tín xin vào làm công cho ông Phùng Anh Tuấn tại Công ty quảng cáo Phùng Võ (đường Hậu Giang, quận 6) với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Tín làm được một tuần thì Tuấn cho nghỉ việc.

Vào khoảng 12 giờ ngày 23/9/2014, Tín đến gặp ông Tuấn để lấy tiền lương mà ông Tuấn còn nợ. Ông Tuấn không đồng ý trả cho Tín và bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Tức giận, Tín lấy dao trong ngăn bàn làm việc của ông Tuấn đi theo đâm chục nhát vào người ông chủ cũ cho đến khi ông này nằm bất động. Biết ông Tuấn đã chết, Tín vứt dao rồi lấy xe máy hiệu AirBlade của nạn nhân tẩu thoát.

Hôm sau, khi Tín đang tìm chỗ bán xe thì bị công an quận Bình Thạnh bắt giữ.

Nhận thấy hành vi của Tin là đặc biết nguy hiểm, không chỉ xâm phạm đến tính mạng người khác mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội... Từ đó, HĐXX quyết định xử phạt Tín mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt buộc Tín phải chấp nhận là mức án tử hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.