Pháp luật

Giết người bằng dao gọt hoa quả, án 12 năm tù

01/07/2014, 18:23

Sáng nay (1/7), TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Hồ Văn Hà 12 năm tù về tội giết người. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận vì xảy ra gần chốn linh thiêng cửa Phật.

Sáng nay (1/7), TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Hà về tội “giết người”. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi xảy ra gần chốn linh thiêng cửa Phật.

Bị cáo Hồ Văn Hà tại phiên tòa
Bị cáo Hồ Văn Hà tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 5/2/2014, Hồ Văn Hà (SN 1996) cùng bạn Nguyễn Văn Tuấn Vũ, Lê Ngọc Duy, Nguyễn Thị Thanh Bình,  Lê Hồng Quân (đều trú tại Tp Vinh, Nghệ An) đi lễ hội chùa Hương Tích ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đang đi gần đến khu vực chùa thì Nguyễn Thị Thanh Bình bị nhóm Đinh Xuân Hưng, Đinh Văn Khang, Nguyễn Đắc Quân (SN 1995, cùng trú tại Tp Vinh, Nghệ An) trêu ghẹo.

Lúc này nhóm của Hà và nhóm của Hưng xảy ra xô xát, đánh nhau. Trong khi bị nhóm của Hưng, Khang, Quân đuổi đánh, Hà đã lấy con dao gọt hoa quả từ tay bạn mình để chống trả, đâm nhiều nhát vào Hưng và Quân. Hậu quả Quân bị thương, Hưng bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra hối hận trước hành vi của mình.

Xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hà 12 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 104 triệu đồng.

Văn Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.