An ninh hình sự

Giết người rồi thay tên đổi họ trốn 34 năm vẫn bị bắt

23/06/2021, 10:58

Một đối tượng phạm tội giết người trốn truy nã vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ tại tỉnh Sơn La sau 34 năm lẩn trốn.

img

Đối tượng Nguyễn Văn Tám (Ảnh: Ngọc Tuân)

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 18/6 vừa qua, tại thôn 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tám (SN 1967, trú tại phường Yên Thọ, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) phạm tội "Giết người" theo Lệnh truy nã số 369/LTN ngày 13/7/1987 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 31/8/1984, tại khu vực Cống Lốc, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều (nay là phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Văn Tám đã dùng tay, chân hành hung anh Hoàng Văn Ngọc (SN 1966, trú tại Đông Triều).

Bị hành hung, anh Ngọc đã bỏ chạy thì ngã sấp, úp mặt xuống ruộng và tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Tám đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến cuối tháng 5/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng Nguyễn Văn Tám đã thay đổi lai lịch cá nhân và đang lẩn trốn tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã tổ chức xác minh, truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Tám, đến thời điểm bị bắt, đối tượng này đã trốn truy nã 34 năm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.