Hồ sơ tài liệu

Giữa căng thẳng hệ thống THAAD, Trung Quốc trục xuất 32 người Hàn Quốc

12/02/2017, 10:01
image

Trung Quốc đã trục xuất 32 nhà truyền đạo Cơ đốc Hàn Quốc.

Hàn Quốc chọn THAAD làm sân gôn

Trung Quốc trục xuất 32 nhà truyền đạo Cơ đốc Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước về vấn đề triển khai hệ thống THAAD

Ngày 11/2, chính phủ Hàn Quốc cho biết, Trung Quốc trục xuất 32 nhà truyền đạo Cơ đốc nước này trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước về vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao, 32 nhà truyền giáo bị trục xuất vào tháng 1/2017. Họ đều làm việc ở khu vực Yanji giáp biên giới với Triều Tiên. Nhiều người trong số họ đã làm việc tại đây hơn 10 năm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã thông báo cho các nhóm truyền đạo Cơ đốc về tình hình trục xuất và khuyên các nhóm truyền giáo đạo Cơ đốc cần phải thực thi pháp luật và phong tục tập quán khu vực nơi họ làm việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc ngày càng nghi ngờ Bắc Kinh trả đũa Seoul về kế hoạch triển khai hệ thống THAAD của Mỹ tại nước này để chống lại mối đe doạ Triều Tiên. Bắc Kinh vốn lo ngại THAAD có tầm radar vươn tới Trung Quốc, có thể gây đe doạ an ninh nước này.

Tuy nhiên, trong vụ trục xuất lần này, giới chính phủ chưa nhận thấy có mối liên quan với căng thẳng THAAD. Reuters dẫn nguồn tin giấu tên từ chính phủ cho biết: “Chưa có lời giải thích chính thức từ Trung Quốc. Chưa có xác nhận vụ trục xuất liên quan tới THAAD”. Hiện nay, có khoảng 1.000 nhà truyền giáo Hàn quốc đang làm việc tại Trung Quốc, hầu hết tại khu vực đông bắc giáp với biên giới Triều Tiên.

Xem thêm video hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD Mỹ sẽ đặt tại Hàn Quốc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.