Thế giới giao thông

GM dự báo năng suất giảm vì thiếu chip bán dẫn

16/09/2021, 07:21

CFO của GM dự báo, 2022 sẽ là năm ổn định đối với chuỗi cung ứng bán dẫn kể cả khi chưa thể hồi phục như trước.

Năng suất của hãng General Motors (GM) trong nửa sau năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn so với dự đoán ban đầu. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn trên toàn cầu, theo hãng tin CNBC.

img

Nhà máy sản xuất của GM tại bang Michigan, Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Ông Paul Jacobson, Giám đốc Tài chính GM cho biết, trong 6 tháng cuối năm, năng suất giao phương tiện của hãng tại khu vực Bắc Mỹ sẽ giảm 200.000 xe so với 1.100.000 chiếc đã giao trong nửa đầu năm. Ban đầu, khi báo cáo lợi nhuận quý II hồi tháng 8, GM ước tính năng suất bị ảnh hưởng chỉ khoảng 100.000 xe.

Dù tiên lượng năng suất kém nhưng ông Jacobson khẳng định, công ty vẫn giữ nguyên hướng dẫn lợi nhuận trong cả năm 2021 mà hãng vừa điều chỉnh hồi tháng 8.

Theo đó, lợi nhuận của GM sẽ ở khoảng 11,5 tỷ - 13,5 tỷ USD (tương đương 5,4 - 6,4 USD/cổ phiếu) tăng so với khoảng 10 - 11 tỷ USD như dự đoán trước đó.

CFO của GM dự báo, 2022 sẽ là năm ổn định đối với chuỗi cung ứng bán dẫn kể cả khi chưa thể hồi phục như mức trước khi bị ảnh hưởng.

Không riêng GM, theo dự báo hồi tháng 5 của Công ty tư vấn Alix Partners, tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn sẽ làm giảm khoảng 110 tỷ USD lợi nhuận năm 2021 cho ngành ô tô toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.