Đô thị

Hà Nội: Bến xe đông nghịt chiều cuối năm, trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch

31/12/2020, 19:50

Hôm nay (31/12) - ngày đi làm cuối cùng trước Tết Dương lịch, hành khách ùn ùn đổ về các bến xe ở Hà Nội, đường phố đông nghịt...

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều nay (31/12), hầu hết các bến xe trên địa bàn Hà Nội đều đông nghịt hành khách. Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc BX. Mỹ Đình cho biết, năm nay, Tết Dương lịch được nghỉ 3 ngày, vì thế, các bến xe trong dịp này đều đông hành khách. Ảnh chụp tại BX. Mỹ Đình.

img

Tại khu vực chờ mua vé khá đông hành khách nhưng không xảy ra quá tải

img

Các chuyến ngắn đi Hòa Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ luôn đông hành khách

img

Tại BX Mỹ Đình bố trí 2 trạm kiểm soát vé, nhân viên tại bến liên tục nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, phòng dịch

img

Mỗi chuyến xe trước khi xuất bến đều ken kín hành khách, một số hành khách phải ngồi ghế phụ. Anh Nguyễn Văn Hướng (lái xe khách tuyến Phú Thọ - Mỹ Đình) cho biết: Năm nay người dân được nghỉ 3 ngày dịp Tết Dương lịch nên ngay từ đầu giờ chiều khách đã ùn ùn đến mua vé. Chúng tôi phải sử dụng thêm lượng xe tăng cường để không quá tải.

img

Bên ngoài khu vực bến xe, lực lượng CSGT chia làm nhiều chốt, căng mình phân luồng, xử lý xe khách vi phạm, chở quá tải

img

Tình trạng xe dù "đội lốt" xe du lịch vẫn hoạt động nhan nhản

img

Trên phố Trần Bình, tại số nhà 94 nhà xe đi Thái Bình chạy trá hình vẫn nhởn nhơ hoạt động dù trước đó Báo Giao thông đã phản ánh

img

Rất đông hành khách đứng ngoài đường tạo thành các tụ điểm đón xe khách sai quy định

img

Các tuyến đường dẫn đến bến xe luôn chật cứng người xe

img

Đường chật như nêm, nhiều phương tiện tỏ ra mệt mỏi vì ùn tắc

img

Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên ngành phấn đấu giảm tối đa tai nạn và ùn tắc giao thông trong những ngày Tết. Tăng cường bố trí lực lượng hướng dẫn điều hành giao thông tại các điểm, nút thường xuyên ùn tắc giao thông, hạn chế thấp nhất xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, trục chính, cửa ngõ Thủ đô. Khi phát hiện xảy ra ùn tắc, sẽ nhanh chóng phối hợp hiệu quả tránh ùn tắc kéo dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.