Hạ tầng

Hà Nội chi hơn 2.800 tỷ đồng cải tạo đường 70 Hà Đông - Văn Điển

07/07/2021, 16:43

Đường 70 nối Hà Đông - Văn Điển có chiều dài hơn 3km sắp được nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.

img

Đoạn đường 70 Hà Đông - Văn Điển thường xuyên xảy ra ùn tắc do lượng phương tiện tham gia giao thông đông

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường giao thông khung quan trọng giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó có tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển.

Đoạn đường nối Hà Đông - Văn Điển có chiều dài hơn 3km sẽ có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc nâng cấp và cải tạo, tuyến đường sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, đoạn đường 70 nối từ Hà Đông - Văn Điển thời gian qua thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân do xuất hiện quá nhiều nhiều khu đô thị, tòa nhà cao tầng như: Đại Thanh, Xa La, Thanh Hà… Cùng đó là nhiều bệnh viện, trường học lớn lân cận. Trong khi đó, mặt đường quá nhỏ hẹp, nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.