Đời sống

Hà Nội: Người dân bắt đầu thờ ơ đeo khẩu trang nơi công cộng

28/04/2020, 08:24

Trong những ngày đầu Hà Nội nới lỏng cách ly xã hội, một số người dân bắt đầu chủ quan, không đeo khẩu trang khi ra đường, ở nơi công cộng.

img
Ghi nhận của PV tại hồ Giảng Võ (quận Ba Đình) trong chiều 27/4, có khá đông người đi bộ, tập thể dục.
img
Tuy nhiên, dễ dàng bắt gặp cảnh người dân không đeo khẩu trang khi tới đây.
img
Không chỉ người lớn mà có cả những em nhỏ không đeo khẩu trang.
img
Nhiều người tập thể dục thường không đeo khẩu trang để dễ hít thở.
img
Điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.
img
Một nhóm cần thủ tỏ ra không mấy lo sợ khi vẫn tụ tập để câu cá và tất cả đều không đeo khẩu trang.
img
Không ít người bắt đầu lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
img
Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) vẫn tạm thời đóng cửa. Mặc dù vậy, người dân vẫn tập trung khá đông bên ngoài hàng rào để chạy bộ, tập dưỡng sinh.
img
Hình ảnh người dân thờ ơ với khẩu trang trước cổng công viên Nghĩa Đô.
img
Người dân không đội mũ bảo hiểm, "quên" đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường phố.
img
​Trước đó, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chiều 22/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu bắt buộc mọi người khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay. Ai ra đường không đeo khẩu trang vẫn bị phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.