Quản lý

Hà Nội: Nhan nhản bến cóc tự phát gần các bến xe lớn

17/04/2019, 10:28

Hàng loạt điểm bến cóc tự phát thi nhau mọc gần các bến xe lớn của Hà Nội, gây lộn xộn, mất trật tự ATGT nghiêm trọng...

img
Những bến cóc tự phát mọc lên ngày càng nhiều xung quanh khu vực các bến xe

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, gần đây trên nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội, nhất là khu vực gần các bến xe lớn, xuất hiện nhan nhản các tụ điểm bến cóc. Nhiều hành khách thay vì vào bến mua vé, lại đứng trên vỉa hè, khi thấy xe đến lập tức lao xuống đường rất nguy hiểm.

Nhộn nhịp nhất là điểm đối diện BX. Giáp Bát, từ ngã tư Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ đến nút giao Giải Phóng - Pháp Vân; Khu vực ngã ba Pháp Vân - Trần Thủ Độ (cạnh BX. Nước Ngầm); Khu vực vỉa hè trước dãy nhà từ số 32 - 36 Nguyễn Xiển; Đoạn đường từ nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ đến cầu vượt Mai Dịch (đối diện BX. Mỹ Đình)

Ông Nguyễn Văn Tòng, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, hành vi lập bến cóc tự phát để đón xe của hành khách không chỉ gây mất ATGT mà còn “tiếp tay” cho các nhà xe dừng, đỗ bắt khách dọc đường.

“Hiện trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến xe dù bến cóc, trường hợp bắt gặp hành khách bắt xe ngoài đường, lực lượng thanh tra sẽ tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân vào bến xe mua vé để được hưởng đầy đủ quyền lợi”, ông Tòng nói.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận về tình trạng bùng phát bến cóc tại Hà Nội:

img
Rất nhiều người dù đã đến khu vực BX. Giáp Bát nhưng thay vì vào bến mua vé lại đứng theo từng cụm ở vỉa hè đối diện để bắt xe. Anh Định (quê Ninh Bình) cho rằng, nhiều người “lười” vào bến, thích bắt xe dọc đường vì vừa tiện, vừa nhanh. Ngoài đường xe nhiều hơn, lên xe là về luôn còn trong bến vừa mua vé, vừa phải chờ xe xuất bến, rất mất thời gian.
img
Hàng ngày, đoạn đường từ ngã tư Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ đến nút giao Giải Phóng - Pháp Vân nhiều người cũng vô tư "túm năm tụm ba" để đón xe giữa đường...
img
Mỗi khi thấy xe khách đến, nhiều người lập tức lao xuống lòng đường, nguy cơ va chạm, mất ATGT luôn thường trực
img
Tại ngã ba Pháp Vân - Trần Thủ Độ (cạnh BX. Nước Ngầm), người dân cũng "rủ" nhau lập bến cóc khiến tình trạng xe dù diễn biến phức tạp.
img
Liên tiếp những chiếc xe tuyến Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình tạt đầu vào đón lõng khách tại tụ điểm bến cóc khu vực BX. Nước Ngầm
img
Khu vực vỉa hè trước dãy nhà từ số 32 - 36 Nguyễn Xiển lâu nay cũng tồn tại một bến cóc chuyên tập kết khách của các xe hợp đồng trá hình. Trong ảnh là chiếc xe BKS: 29B-038.56 ngang nhiên tạt đầu đón gần chục hành khách rồi đi thẳng lên đường vành đai 3 trên cao
img
Hàng loạt xe khách tuyến Hải Dương, Thái Bình từ BX. Yên Nghĩa cũng thường xuyên chạy rề rà, chèo kéo khách khiến giao thông đường Nguyễn Xiển trở nên lộn xộn, mất an toàn. Đại diện Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.Hà Nội) cho biết, hàng ngày, các tổ tuần tra lưu động của Đội CSGT số 7 thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu người dân không tụ tập đón xe. Tuy nhiên, sau khi lực lượng rời khỏi, mọi thứ lại trở lại như cũ.
img
Tại khu vực BX. Mỹ Đình, mặc dù thường xuyên có lực lượng thanh tra, CSGT tuần tra, chốt trực song các tụ điểm bến cóc đón xe dù vẫn xuất hiện dày đặc trên đoạn đường từ nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ đến cầu vượt Mai Dịch

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.