Xã hội

Hà Nội tái diễn "đặc sản" tắc đường khi số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh

24/03/2022, 10:34

Những ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 Hà Nội giảm mạnh, đồng thời đường phố Hà Nội trở lại tấp nập, một số tuyến phố lại ùn tắc giờ cao điểm.

Gần một tuần nay, số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội có xu hướng giảm mạnh, cuộc sống bình thường của người dân dần trở lại, đây cũng là lúc một số tuyến phố tại Thủ đô trở lại hình ảnh ùn tắc như thường lệ.

Gần một tuần nay, số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội có xu hướng giảm mạnh, cuộc sống bình thường của người dân dần trở lại, đây cũng là lúc một số tuyến phố tại Thủ đô trở lại hình ảnh ùn tắc như thường lệ.

9h sáng nay, dù đã hết giờ cao điểm, nút giao Đào Tấn - Kim Mã vẫn có hàng dài ô tô, xe máy xếp hàng nối đuôi nhau chờ tín hiệu đèn giao thông.

9h sáng nay, dù đã hết giờ cao điểm, nút giao Đào Tấn - Kim Mã vẫn có hàng dài ô tô, xe máy xếp hàng nối đuôi nhau chờ tín hiệu đèn giao thông.

Nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng cũng đông đúc hơn nhiều so với những ngày số ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

Nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng cũng đông đúc hơn nhiều so với những ngày số ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

Những chiếc ô tô phải nhích từng cm để có thể di chuyển qua nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng vào lúc 8h30 sáng nay.

Những chiếc ô tô phải nhích từng cm để có thể di chuyển qua nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng vào lúc 8h30 sáng nay.

Nút giao Đê La Thành với Nguyễn Chí Thanh người và phương tiện cũng phải di chuyển chậm chạp.

Nút giao Đê La Thành với Nguyễn Chí Thanh người và phương tiện cũng phải di chuyển chậm chạp.

Nút giao Xuân Thủy và Trần Thái Tông, người điều khiển ô tô và xe máy phải mất nhiều nhịp đèn tín hiệu mới qua được trong sáng nay.

Nút giao Xuân Thủy và Trần Thái Tông, người điều khiển ô tô và xe máy phải mất nhiều nhịp đèn tín hiệu mới qua được trong sáng nay.

Anh Nam Văn Mai, người thường xuân di chuyển qua đường Xuân Thủy cho biết, từ đầu tuần này, vào giờ cao điểm đi qua đây thấy ùn tắc, không thông thoáng như tuần trước. Chắc có lẽ do học sinh đi học tại trường và người dân hết cách ly vì là F0, F1 nên ra đường đông hơn.

Anh Nam Văn Mai, người thường xuân di chuyển qua đường Xuân Thủy cho biết, từ đầu tuần này, vào giờ cao điểm đi qua đây thấy ùn tắc, không thông thoáng như tuần trước. Chắc có lẽ do học sinh đi học tại trường và người dân hết cách ly vì là F0, F1 nên ra đường đông hơn.

Phố Cầu Giấy cũng xuất hiện tình trạng đông đúc hơn so với tuần trước (thời điểm số ca nhiễm Covid-19 cao).

Phố Cầu Giấy cũng xuất hiện tình trạng đông đúc hơn so với tuần trước (thời điểm số ca nhiễm Covid-19 cao).

Dòng xe dài hàng km nối đuôi nhau chờ qua nút giao Hồ Tùng Mậu hướng về Cầu Giấy giờ cao điểm sáng nay.

Dòng xe dài hàng km nối đuôi nhau chờ qua nút giao Hồ Tùng Mậu hướng về Cầu Giấy giờ cao điểm sáng nay.

Chị Trần Phương Thảo (quận Cầu Giấy) cho biết, mấy tuần trước từ nhà đến cơ quan ở quận Ba Đình chỉ mất 15 phút, thì sang đến tuần này thời gian đi lại phải gấp đôi vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều.

Chị Trần Phương Thảo (quận Cầu Giấy) cho biết, mấy tuần trước từ nhà đến cơ quan ở quận Ba Đình chỉ mất 15 phút, thì sang đến tuần này thời gian đi lại phải gấp đôi vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều.

"Có lẽ số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội giảm mạnh nên cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Vì thế mà đường cũng đông hơn so với tuần trước. Mọi người trong cơ quan tôi nói vui với nhau là "Cô Vy" dần đi qua thì "đặc sản" tắc đường Hà Nội lại về", chị Thảo nói.

"Có lẽ số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội giảm mạnh nên cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Vì thế mà đường cũng đông hơn so với tuần trước. Mọi người trong cơ quan tôi nói vui với nhau là "Cô Vy" dần đi qua thì "đặc sản" tắc đường Hà Nội lại về", chị Thảo nói.

Đường Phạm Hùng hướng từ nút giao Mai Dịch về bến xe Mỹ Đình cũng xuất hiện tình trạng người, xe chật cứng như nêm.

Đường Phạm Hùng hướng từ nút giao Mai Dịch về bến xe Mỹ Đình cũng xuất hiện tình trạng người, xe chật cứng như nêm.

Nhiều người điều khiển xe máy không đủ kiên nhẫn đã leo lên vỉa hè để di chuyển tại đường Phạm Hùng.

Nhiều người điều khiển xe máy không đủ kiên nhẫn đã leo lên vỉa hè để di chuyển tại đường Phạm Hùng.

Nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (trước cửa bến xe khách Mỹ Đình) dòng người và phương tiễn cũng di chuyển khó khăn.

Nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (trước cửa bến xe khách Mỹ Đình) dòng người và phương tiễn cũng di chuyển khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.