Xã hội

Hà Nội: Thêm 2 người dương tính Covid-19 ở tòa nhà Garden Hill

08/02/2021, 13:00

Con gái và người giúp việc của bệnh nhân N.T.K.A sống ở tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Hà Nội vừa có kết quả dương tính với Covid-19.

img

Tòa nhà Garden Hill

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) cho biết trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 vừa phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 trú tại Tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình.

Họ là F1 của bệnh nhân N.T.K.A. (BN 2009), gồm N.B.B. (nữ, một tuổi, con gái của chị A.) và H.T.N. (nữ, 51 tuổi, người giúp việc, sống tại nhà chị A.)

Vị lãnh đạo phường Mỹ Đình 2 cũng cho biết, hiện nay UBND phường cùng với quận đang tập trung phong tỏa tòa nhà Garden Hill và truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân B. và N. để hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh.

Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cũng xác nhận với PV Báo Giao thông hai ca nhiễm mới của Hà Nội sáng nay đều liên quan tới bệnh nhân 2009 ở Nam Từ Liêm.

Theo Sở Y tế TP Hà Nội, hai trường hợp này là F1 được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/2/2021 và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội). Hiện tại đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

Trước đó, BN N.T.K. A (nữ), 28 tuổi sống ở Tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm có tiếp xúc với BN 1722 (em vợ BN 1694) vào ngày 26/1 tại cổng tòa nhà nhưng không chủ động khai báo và đi khám. Gần 10 ngày sau, ngày 5/2 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng.

16 giờ 45 ngày 6/2 bệnh nhân gọi đến thoại đến CDC Hà Nội để tư vấn, ngay lập tức CDC báo y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 7/2.

Trong 10 ngày này, bệnh nhân 2009 đã đến một số điểm sau đây:

Sáng 29/1: Đến cơ quan tại số 221, Đội Cấn để ký văn bản, tại đây có tiếp xúc với em N. có đi đến chợ Mỹ Đình (không nhớ rõ những nơi đã đến).

Chiều 29/1: Đi xe máy một mình đến khu vực Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội để liên hệ khám bệnh cho con do con ốm nhưng khi đến cổng thấy có biển báo viện chưa khám và làm xét nghiệm cho các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 nên đi về. Quá trình đi và về bệnh nhân không tiếp xúc với ai. Tất cả các thời điểm bệnh nhân ra ngoài đều đeo khẩu trang.

Ngày 30/1: Em L, địa chỉ số 19/34/514, Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm) sang nhà bệnh nhân chơi, khoảng 30 phút.

Ngày 02/02 và ngày 04/02: Bệnh nhân đi gội đầu tại cửa hàng dưới tầng 1 của chung cư. Trong quá trình đi gội đầu có đeo khẩu trang khi đi thang máy.

Khi tiếp xúc với nhân viên cửa hàng gội đầu, bệnh nhân không đeo khẩu trang.

Ngày 05/02, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho và đau rát họng.

16 giờ 45 ngày 06/02: Bệnh nhân gọi điện vào số điện thoại đường dây nóng của CDC Hà Nội xin tư vấn. Những khoảng thời gian còn lại bệnh nhân chỉ ở nhà chăm con, không đi ra ngoài và tiếp xúc với ai khác.

Đến ngày 07/02: Bệnh nhân được TTYT quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SAR-COVS cùng ngày.

Tính đến ngày 8/2, Hà Nội ghi nhận 27 ca mắc Covid-19, trong đó, Nam Từ Liêm (13), Cầu Giấy (4), Hai Bà Trưng (2), huyện Mê Linh (3), Đông Anh (3), Đống Đa (1), Ba Đình (1). Hiện thành phố phong tỏa một số địa điểm liên quan tới các ca mắc Covid-19 này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.