Giao thông

Hà Tĩnh có Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải

27/09/2014, 08:57

Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Hà Tĩnh sẽ đảm nhiệm công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại vùng biển Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình.

Sáng 26/9, tại Hà Tĩnh, Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) đã công bố thành lập Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Hà Tĩnh.

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN Đỗ Đức Tiến công bố Quyết định thành lập Trạm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Hà Tĩnh
Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN Đỗ Đức Tiến công bố Quyết định thành lập Trạm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Hà Tĩnh

Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Hà Tĩnh gồm 28 người, sẽ đảm nhận công tác tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực biển Hà Tĩnh và các vùng phụ cận thuộc Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình.

Vùng biển tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và vùng biển Bắc Trung Bộ là khu vực biển điều kiện thời tiết, khí tượng thủy văn phức tạp, mật độ bão và áp thấp nhiệt đới rất cao. Đây cũng là vùng biển có hoạt động Hàng hải phát triển mạnh với các đội tàu dịch vụ, du lịch, tàu vận tải và các tàu đánh bắt cá diễn ra quanh năm. Đáng lưu ý, hiện tại khu vực này còn có Cảng Sơn Dương – Vũng Áng đã có 07 cầu bến đi vào hoạt động với tổng lượng hàng thông qua các bến năm 2013 đạt gần 4 triệu tấn; dự kiến trong năm 2014 đạt trên 7 triệu tấn. Bên cạnh đó là các cảng Hòn La, Quảng Bình, cảng Cửa Lò, Nghệ An có lượng tàu ra vào tương đối lớn cùng hàng nghìn tàu, thuyền của ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, sự cố tăng cao trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến yêu cầu đội ngũ cán bộ, công nhân viên Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Hà Tĩnh phải phát huy truyền thống của ngành, đoàn kết, khắc phục vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cũng đề nghị các Sở, ban ngành Hà Tĩnh cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để hoạt động của Trạm phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Có mặt tại buổi công bố thành lập trạm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải  Hà Tĩnh trong thời gian tới, đồng thời cam kết địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Trạm được hoạt động thuận lợi nhất trong công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh phụ cận.

Trần Lộc

 

 

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.