Xã hội

Hà Tĩnh xây tượng đài, quảng trường Mai Hắc Đế

19/02/2016, 15:54

Tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng tượng đài, quảng trường Mai Hắc Đế tại huyện Lộc Hà.

phoi canh tuong dai
Phối cảnh tượng đài, quảng trường Mai Hắc Đế

Hôm nay (19/2), UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án tu bổ, tôn tạo Đền thờ, tượng đài và Quảng trường Mai Hắc Đế tại xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà). 

Đền thờ Mai Hắc Đế được quy hoạch ngay trên nền cũ ở làng Mai Lâm (xã Mai Phụ) với tổng diện tích 7.267m2, trong đó diện tích xây dựng 960m2. Gồm các hạng mục: nghi môn, tả vu, hữu vu và tiền bái, đền chính, các hạng mục phụ trợ như, cổng phụ, tường bao, lầu hóa vàng, nhà truyền thống, ban quản lý, nhà thủ từ, khu vệ sinh, sân vườn nội bộ, bãi đậu xe… 

IMG_0030
Các đại biểu về dự lễ khởi công xây dựng tượng đài, quảng trường Mai Hắc Đế

Công trình tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế được xây dựng tại Khu du lịch biển Cửa Sót, thuộc địa bàn xã Thạch Bằng và xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà với tổng diện tích 4,58ha. Tượng đài đúc bằng đồng liền khối chiều cao 10,8m…

Tổng mức vốn đầu tư của toàn bộ dự án gần 106 tỷ đồng, trong đó phần tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ hơn 52 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2018. 

Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử nhằm tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân một vị vua đã để lại dấu mốc vàng son của dân tộc trong màn đêm ngàn năm Bắc thuộc và trang sử kiên cường đấu tranh dành độc lập của dân tộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.