Hồ sơ tài liệu

Hạ viện Malaysia thông qua dự luật về TPP

28/01/2016, 12:25

Các nhà lập pháp Malaysia hôm qua (27/1) đã nhất trí thông qua dự luật cho phép nước này tham gia TPP.

TPP
Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia Mustapha Mohamed trả lời phỏng vấn sau khi dự luật TPP được Hạ viện thông qua. (Ảnh: CNA)

Với 127 phiếu thuận, 84 phiếu chống, dự luật đã chính thức được thông qua bởi Hạ viện Malaysia ngày 27/1.

CAN dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia, ông Mustapha Mohamed nêu ý kiến sau kết quả của Hạ viện: “Đây là bước khởi đầu cho một hành trình dài”.

Trước đó, dự luật về TPP đã gây tranh cãi trong nội bộ Malaysia. Hôm 23/1, hàng ngàn người đã xuống đường ở thủ đô Kuala Lumpur, kêu gọi không thông qua TPP. Những người phản đối TPP tại Malaysia lo ngại rằng giá thuốc tăng, chủ quyền đất nước sẽ bị xói mòn và tạo ra một loạt ảnh hưởng tiêu cực khác.

TPP được xem là hiệp định thương mại tự do lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 12 quốc gia châu Á -Thái Bình Dương gồm Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Việt Nam, Singapore, Peru, New Zealand, Chile và Brunei.

Ngày 4/2 tới đây, đại diện các nước sẽ chính thức ký kết Hiệp định này tại New Zealand.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.