Thời sự Quốc tế

Hạ viện Nga thông qua luật giúp ông Putin có thể làm tổng thống tới 2036

25/03/2021, 07:49

Ngày 24/3, Hạ viện Nga thông qua dự luật cho phép Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo hãng tin Tass, một trong những điều luật được sửa đổi trong Hiến pháp Nga quy định, giới hạn số nhiệm kỳ Tổng thống Nga sẽ áp dụng với nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, tức là tính từ nhiệm kỳ hiện tại trở đi, chứ không cộng gộp những nhiệm kỳ trước.

Như vậy, nếu tái tranh cử vào năm 2024 và chiến thắng, giới hạn nhiệm kỳ của ông Vladimir Putin sẽ được tính từ năm 2024. Khi đó, ông Putin có thể làm Tổng thống Nga thêm 2 nhiệm kỳ nữa, đứng đầu nước Nga đến năm 2036.

Đề xuất sửa đổi Hiến pháp này do một số thành viên Hạ viện Nga là ông Pavel Krashenninnikov và Olga Sevastyanova cùng với thành viên Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) Andrei Klishas đệ trình lên Hạ viện hồi tháng 11/2020.

Nội dung của bản sửa đổi này còn ghi rõ, công dân Nga trên 35 tuổi, đã sinh sống liên tục trên lãnh thổ Nga ít nhất 25 năm, không có quốc tịch nước ngoài hay giấy phép cư trú ở nước ngoài là hoàn toàn đủ điều kiện để tham gia tranh cử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.