Thế giới

Hacker Mỹ đứng sau vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên?

16/04/2017, 21:41

Nhận định này được cựu Ngoại trưởng Anh Malcolm Rifkind đưa ra khi trả lời phỏng vấn kênh BBC.

Hacker Mỹ đứng sau vụ thử tên lửa thất bại của Tri

Hacker Mỹ đứng sau vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên?

Trang Express.co.uk ngày 16/4 dẫn nhận định của một cựu Ngoại trưởng Anh nói rằng các hacker của Mỹ có thể là những người đứng sau vụ thử tên lửa đạn đạo thất bại mà Triều Tiên đã tiến hành vào sáng 16/4. 

Malcolm Rifkind

 Cựu Ngoại trưởng Anh Malcolm Rifkind 

Theo Cựu Ngoại trưởng Anh Malcolm Rifkind, các hacker thuộc các cơ quan an ninh của Mỹ có thể đã nhận lệnh tấn công vào hệ thống điều khiển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và khiến nó nổ tung sau khi rời bệ phóng sáng 16/4. 

ten lua cua trieu tien

Triều Tiên phô diễn sức mạnh tên lửa đạn đạo ngày 15/4

Nhận định này được ông Malcolm Rifkind đưa ra khi trả lời phỏng vấn kênh BBC. Tuy nhiên, ông Malcolm Rifkind cũng không chắc chắn về nhận định của mình. 

Bằng chứng là việc cựu Ngoại trưởng Anh cũng đã cho rằng có thể vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đã thất bại vì các hệ thống điều khiển tên lửa mới của họ không đủ mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.