Bóng đá

HAGL khiến người hâm mộ nức lòng nhưng vẫn kém xa "hàng xóm"

26/04/2022, 08:51
image

HAGL có trận hòa 1-1 trước Jeonbuk của Hàn Quốc nhưng thành tích chung của đội bóng Việt Nam kém nhiều đội bóng trong khu vực.

Tối 25/4, HAGL có trận hòa quả cảm trước Jeonbuk tại bảng H AFC Champions League 2022.

Đội chủ nhà bị dẫn trước từ phút 17 sau pha làm bàn của Moon Seon-Min nhưng sang hiệp 2 Văn Toàn đã giúp HAGL giữ lại 1 điểm.

img

HAGL cầm hòa Jeonbuk ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League. Ảnh Thanh Niên

Việc cầm hòa được nhà vô địch Hàn Quốc là thành quả đáng khích lệ của đội bóng dưới quyền HLV Kiatisak.

Dù vậy, nếu nhìn tổng thể, thành tích HAGL có được sau 4 trận đấu là rất khiêm tốn.

Cụ thể, Văn Toàn và đồng đội mới giành 2 điểm, xếp áp chót bảng H, hơn đội cuối bảng Sydney chỉ số phụ.

Nhìn sang các bảng đấu khác, Johor Darul Ta'zim của Malaysia đang sở hữu tới 7 điểm tại bảng I, chỉ kém đội đầu bảng Kawasaki (Nhật Bản) 1 điểm và tràn trề cơ hội giành vé đi tiếp.

Ở bảng G, Lion City Sailors cũng đang có 7 điểm, cùng Urawa Reds (Nhật Bản) và Deagu (Hàn Quốc) chia nhau dẫn đầu.

BG Pathum United (Thái Lan) thậm chí còn gây ấn tượng hơn nhiều với ngôi đầu bảng G. Đội bóng xứ chùa vàng giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa.

Rõ ràng, so với nhiều đội bóng lớn ở khu vực Đông Nam Á, khả năng cạnh tranh của HAGL ở đấu trường châu lục còn khá hạn chế.

Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu bởi đây là lần đầu tiên sau 17 năm, đội bóng thuộc sở hữu của bầu Đức mới trở lại đấu trường này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.