Bóng đá

Hai cái tên lạ hoắc được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển là ai?

02/04/2021, 15:01
image

Đào Văn Nam và Nguyễn Văn Vĩ là hai cái tên lạ nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội góp mặt ở đội tuyển Việt Nam.

img

Đào Văn Nam (đỏ) trong màu áo Hà Tĩnh

Theo kế hoạch, vào các ngày 5/4, 8/4, 9/4 và 13/4, một số quan chức VFF và cầu thủ sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

>>Tân binh V-League nhấn chìm đại gia<<

Trong ngày 5/4, đại diện lãnh đạo VFF và Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam gồm các ông Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Sỹ Hiển, Park Hang Seo, Lee Young Jin, Park Sung Gyun, Lê Huy Khoa, Lưu Danh Minh, Choi Ju Young, Trần Anh Tuấn, Tuấn Nguyên Giáp, Trần Huy Thọ, Đinh Kim Tuấn, Đoàn Anh Tuấn, Hà Nhật Đoàn, Mai Anh Hoàng, Nguyễn Thế Anh, Ahn Su Young, Cho Sung Wan, Vũ Hồng Việt, Kim Han Yoon và Kim Hyun Tae sẽ được tiêm.

Thủ thành Đặng Văn Lâm cũng được ưu tiên tiêm cùng đợt này nhằm tạo điều kiện để anh sang Nhật Bản sớm hội quân cùng CLB Cerezo Osaka.

Tới ngày 8/4, 23 cầu thủ gồm: Hồ Tấn Tài, Dương Thanh Hào, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Trần Văn Kiên, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân, Ngân Văn Đại, Bùi Tấn Trường, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng, Đào Văn Nam, Nguyễn Văn Vĩ, Lý Công Hoàng Anh, Cao Văn Triền sẽ được tiêm vắc xin phòng dịch.

Một ngày sau, 7 cầu thủ của HAGL gồm Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương sẽ được tiêm.

Đến ngày 13/4, sẽ đến lượt 17 cầu thủ gồm: Nguyễn Văn Toản, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trần Việt Cường, Tô Văn Vũ, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Văn Đức, Nguyễn Minh Tùng, Võ Huy Toàn, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Anh Đức.

Về nguyên tắc, các cầu thủ làm nhiệm vụ quốc tế sẽ được tiêm trước. Ngoài đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup, những cái tên ở ba CLB Viettel, Hà Nội FC, Sài Gòn FC dự cúp châu Á cũng nằm trong diện này.

Đương nhiên, những cầu thủ không thuộc biên chế ba CLB vừa nêu thì khả năng rất sẽ được trao cơ hội góp mặt ở đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới.

Thực tế, hầu hết cầu thủ trong danh sách trên đều đã quen mặt với người hâm mộ do từng góp mặt ở đội tuyển Việt Nam hoặc U23 Việt Nam.

Chỉ có 2 cái tên chưa từng ăn cơm tuyển là Nguyễn Văn Vĩ và Đào Văn Nam. Cả hai đều đang khoác áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu ở V-League.

Văn Nam sinh năm 1996 còn Văn Vĩ sinh năm 1998 và cùng thi đấu tại hàng thủ. Hàng thủ cũng là khu vực ông Park gọi nhiều cái tên nhất.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 10/5 để chuẩn bị cho ba trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào đầu tháng 6.

Xem video Hải Phòng 0-2 HAGL:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.