Thế giới

Hai đảng lớn nhất Đức đàm phán lập chính phủ liên minh

10/01/2018, 13:00

Ngày 9/1, tại Đức đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai đảng chính trị lớn nhất ở nước này...

33

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Tổng thư ký Đảng Dân chủ xã hội Đức Andrea Nahles tuyên bố với báo chí nước này rằng, cuộc đàm phán của đảng này với các đại diện của Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo là “xây dựng và cởi mở”.

Hai đảng chính trị lớn nhất đất nước bắt đầu cuộc đàm phán ở Berlin. Trong bốn ngày tới, họ sẽ phải quyết định liệu có thể hình thành được chính phủ liên minh hay không (trên thực tế một chính phủ như vậy đã không tồn tại trong hơn ba tháng qua).

Cuộc bầu cử vào Quốc hội Liên bang Đức hay Bundestag đã diễn ra vào tháng 9/2017, với phần thắng thuộc về bà Angela Merkel.

Nữ chính trị gia của Đức dự định sẽ liên minh với Đảng “Xanh” và Đảng Dân chủ tự do. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán theo dự định của bà Merkel đã không thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.