Quản lý

Hải Phòng: Kiên quyết xóa sổ trạm “BOT làng” tại xã Lê Thiện

29/11/2019, 13:24

Hải Phòng yêu cầu chính quyền xã Lê Thiện không để tồn tại tình trạng người dân thu phí xe ô tô qua thôn Phí Xá.

img
Các xe ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn sẽ được lưu thông trên tuyến đường qua xã Lê Thiện và không phải đóng phí

Sáng 29/11, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, lãnh đạo huyện đã yêu cầu chính quyền xã Lê Thiện không để tồn tại tình trạng người dân thu phí xe ô tô đi qua thôn Phí Xá. Đồng thời, lắp barie hạn chế chiều cao để ngăn chặn xe quá tải lưu thông trên tuyến đường này. Các phương tiện khác vẫn được lưu thông bình thường qua các tuyến đường trên địa bàn xã Lê Thiện.

Trước đó, ngày 25/11, Báo Giao thông đã đăng bài “Dân lập trạm “BOT” làng tại Hải Phòng: Chính quyền “bất lực”, vì sao?” phản ánh tình trạng các xe ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông trên tuyến đường qua thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, huyện An Dương để trốn trạm thu phí Quốc lộ 5 gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Người dân địa phương còn thu phí qua đường làng với mức từ 3.000-10.000 đồng/xe/lượt. Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.