Xã hội

Hải Phòng triệu tập 3 phụ nữ chia sẻ tin "40 ca nhiễm Covid-19" ở Vĩnh Bảo

Cơ quan chức năng Hải Phòng đã xác định các đối tượng thông tin sai sự thật về "40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo".

img

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng làm việc với các cá nhân đăng thông tin sai sự thật

Chiều 27/6, tại Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng, Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng PA03 - Công an TP Hải Phòng làm việc với 3 cá nhân có liên đến vụ việc đăng tải, chia sẻ thông tin "có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo" vào hồi 8h05 phút ngày 26/6/2021 trên nhóm mạng xã hội Zalo "Gò Gai Xóm".Các đối tượng được xác định là: bà L.H, bà T.V và bà T.D.

Tại buổi làm việc, 3 cá nhân nêu trên đã thừa nhận sự việc, sau khi nhận được hình ảnh chụp màn hình với thông tin "có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo" các cá nhân này đã tiếp tục chia sẻ trong các nhóm Zalo với mục đích chia sẻ, cảnh báo với mọi người.

Khi tiếp nhận được thông tin "có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo" là sai sự thật”, 3 cá nhân đã gỡ bỏ thông tin sai phạm trên và đính chính để mọi người được biết.

Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng PA03 - Công an TP Hải Phòng xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân nêu trên và nguồn gốc phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

img

Thông tin sai sự thật về “40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo"

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, sau khi xuất hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội từ nhóm Zalo "Gò Gai Xóm" cho rằng "có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo", sáng 27/6, Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng đã chủ trì làm việc cùng các cơ quan chức năng để xác minh thông tin.

Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Các cơ quan chức năng đề nghị Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra cá nhân đã phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng cũng đề nghị người dân không chia sẻ thông tin sai sự thật trên, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.