Hồ sơ tài liệu

Hải quân Ý giải cứu gần 1.800 người tị nạn "hút" chết

07/05/2016, 08:26
image

Hải quân Ý cho biết họ vừa giải cứu gần 1.800 người di cư trên biển Địa Trung Hải.

ZK4e5lTk
Hải quân Ý cho biết họ vừa giải cứu gần 1800 người di cư trên biển Địa Trung Hải.

Theo Reuters, hôm 6/5 hải quân Ý cho biết họ vừa giải cứu gần 1.800 người di cư trên biển Địa Trung Hải khi những người này gặp nguy hiểm trên các con thuyền quá tải.

Chiến dịch giải cứu lần này thực hiện chủ yếu từ Bắc phi diễn ra trong 10 đợt tuần tra trên biển trong 24 giờ qua tại eo biển Sicily với sự phối hợp của lực lượng Hải quân Liên minh châu Âu (Frontex) và tổ chức y tế từ thiện “Bác sĩ Không biên giới”.

Trước đó, tờ The Guardian ngày 20/4 cho biết hàng trăm người có thể đã chết đuối khi chiếc thuyền chở gần 500 người di cư từ châu Phi, rời bờ biển phía đông Libya để đến Ý, bị chìm vào tuần trước.

Thảm họa này xảy ra sau khi thuyền rời bờ Libya được vài dặm. Lúc này, những kẻ buôn người cố gắng di chuyển nhóm người di cư từ thuyền nhỏ sang thuyền khác lớn hơn. Các thuyền lớn hơn lúc này đã quá tải và bắt đầu chìm xuống do sức nặng của hành khách.

Xem thêm Video: Người tị nạn được chào đón như anh hùng ở Đức

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.