Trong nước

Hai sỹ quan Quân đội VN tỏa sáng trên đất Mỹ

31/03/2014, 09:23

Sáng qua, ngày 30/3/2014, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đoạt HCV và phá kỷ lục thế giới nội dung 10m súng hơi nam tại Cúp bắn súng thế giới (ISSF World Cup Rifle/Pistol) đang diễn ra ở Mỹ.


Như vậy, Hoàng Xuân Vinh là xạ thủ thứ hai của Việt Nam phá kỷ lục thế giới. Tháng 7/1962, tại Tiệp Khắc, trong giải bắn súng Quân đội các nước XHCN, xạ thủ Trần Oanh (1942-1985) quê Thanh Hóa đã giành HCV, đồng thời phá kỷ lục thế giới ở nội dung súng ngắn ổ quay với thành tích 587 điểm.


Cuối tuần qua, một giải đấu khác trên đất nước cờ hoa cũng chứng kiến sự tỏa sáng của một tài năng thể thao đến từ Việt Nam. Trong 4 ngày cuối tuần, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 4 HCV tại giải NASA Junior National Championship Cup dành cho các VĐV lứa tuổi 16-17 của nước Mỹ, ở các nội dung: 200 yard bướm, 200 yard hỗn hợp, 500 yard tự do, 400 yard hỗn hợp (1yard = 0,9144m). Với thành tích 4 HCV và 2 HCB, kình ngư người Cần Thơ đã được Ban tổ chức tặng danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất giải”.


Trùng hợp khi Ánh Viên cũng là một trường hợp VĐV được Quân đội cho hưởng chế độ đặc cách khi phong quân hàm. Tháng 8/2013, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trao quân hàm Thượng úy cho Ánh Viên khi cô còn gần 3 tháng nữa mới bước sang tuổi 17.


Do bận thi đấu tại Mỹ nên Ánh Viên và Xuân Vinh đã không thể góp mặt tại Lễ trao thưởng cho các VĐV Việt Nam tiêu biểu năm 2013. Hai VĐV đẳng cấp thế giới này cùng với Lê Quang Liêm (cờ vua) cũng là những gương mặt thể thao được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Liên Nhi
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.