Điều tra

Hai thanh niên chém chết người trong quán nhậu khai do bạn gái bị trêu ghẹo

21/09/2020, 13:13

Trong lúc nhậu, nhóm P. được cho là trêu ghẹo cô gái nên người này đã gọi Tươi đến xử lý, hậu quả, P. tử vong, ba người khác bị thương.

img
Quán nhậu nơi xảy ra xô xát.

Ngày 21/9, Công an quận 12, TP.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Tươi (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Xuân Trường (24 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) về hành vi “Giết người”.

Hai đối tượng trên đã truy sát làm 4 người thương vong trên đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12 vào rạng sáng 20/9.

Tại cơ quan công an, Trường và Tươi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 0h ngày 20/9, anh Hồ Chí P. (19 tuổi, quê An Giang) cùng một nhóm bạn ngồi nhậu tại quán hải sản góc ngã tư đường số 18 và Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Lúc này, một nhóm khác có hai cô gái trẻ ngồi nhậu ở bàn kế bên. Trong lúc nhậu, nhóm của P. đã trêu ghẹo hai cô gái của đối thủ nên một cô gái đã gọi điện cho bạn trai là Tươi đến giải quyết.

Tươi sau đó đã cầm hung khí chạy đến rủ Trường đi theo. Đến nơi, Tươi vào gặp nhóm P. để nói chuyện rồi 2 bên xảy ra xô xát, thấy nhóm đối thủ có hung khí nên nhóm P. tháo chạy.

Thấy P. lên xe máy tháo chạy, Tươi cùng Trường lên xe máy đuổi theo. Đến một bãi xe trên đường Tân Thới Nhất 8, quận 12 thì đuổi kịp P., Trường vung dao chém khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Lúc này, ba người khác bước ra từ trong bãi xe cũng bị Trường và Tươi xông vào chém gây thương tích. Gây án xong cả hai tháo chạy, rồi về quán karaoke (nơi làm việc của Tươi) cất giấu hung khí.

Bốn nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng P. đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12 đã trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, xác minh điều tra, rà soát truy bắt các đối tượng gây án.

Sau 8 giờ điều tra, từ 8h đến 12h ngày 20/9, Công an quận 12 đã bắt giữ Tươi và Trường. Lúc mới bị bắt, cả hai chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng chứng không thể chối cãi, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an thu giữ một dao tự chế, một gậy bóng chày, một xẻng, một xe máy hiệu Winner là tang vật của vụ án.

Được biết, đối tượng Nguyễn Xuân Trường từng có 2 tiền án về hành vi “Cố ý gây thương tích" và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.