Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc đề xuất tự chế tạo vũ khí hạt nhân

16/02/2016, 08:58

Sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân hôm 6/1, Mỹ đã điều một máy bay ném bom B-52 tới nước Hàn Quốc.

Triều Tiên phóng tên lửa mang vệ tinh lên vũ trụ h
Hàn Quốc đề xuất tự chế tạo vũ khí hạt nhân

Ngày 15/2, ông Saenuri Won Yoo-cheol, Nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Hàn Quốc đưa ra đề nghị gây sốc: Nên tự phát triển vũ khí hạt nhân để đối mặt với các chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông Woo cho biết, Mỹ nên tái triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc trước sự việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng 1 vừa qua.

Trước đó, trong nỗ lực để hỗ trợ đồng minh, sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân hôm 6/1, Mỹ đã điều một máy bay ném bom B-52 tới nước Hàn Quốc. Sau đó, Mỹ triển khai thêm hệ thống tên lửa Patriot để “đảm bảo Mỹ - Hàn Quốc luôn sẵn sàng phản ứng tấn công từ Triều Tiên”, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Thomas Vandal nói.

Tuy nhiên, theo ông Saenuri Won Yoo-cheol: “Chúng ta không thể mượn ô dù từ hàng xóm láng giềng mỗi khi trời mưa. Điều chúng ta cần là tự mua áo mưa và mặc mỗi khi cần”. Dù vậy, theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, chỉ có 5 quốc gia được phép sở hữu vũ khí hạt nhân: Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Trung Quốc. Hàn Quốc nằm ngoài danh sách này nên tuyên bố trên nhiều khả năng phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.