Thời sự Quốc tế

Hàn Quốc hoãn mở cửa trường học vì các ổ dịch Covid-19 mới

12/05/2020, 14:15

Số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến các ổ dịch này đã tăng lên 94 ca tính từ tối 11/5.

img
Một giáo viên đang thực hiện bài giảng online tại cơ sở giáo dục công lập ở Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap, các ổ dịch mới của Hàn Quốc có liên quan đến 5 quán bar và hộp đêm tại quận Itaewon tại thủ đô Seoul đã khiến các nhà chức trách nước này quyết định hoãn lại kế hoạch mở cửa trường học.

Số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến các ổ dịch này đã tăng lên 94 ca tính từ tối 11/5, bao gồm 8 quân nhân, 4 người nước ngoài, 1 y tá và một cụ bà 84 tuổi, đưa tổng số ca nhiễm virus của Hàn Quốc vượt mức 10.900 ca với 256 người đã tử vong.

Lo ngại về sự gia tăng đột ngột số lượng ca bệnh mới sau nhiều ngày không có ca nhiễm trong nước đã khiến nhiều phụ huynh ký đơn kiến nghị trên trang web của Phủ tổng thống Hàn Quốc, kêu gọi chính phủ hoãn việc mở lại các trường học theo từng giai đoạn, dự kiến bắt đầu từ 13/5. Bản kiến nghị đã thu hút hơn 185.000 chữ ký.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sau đó đã thông báo rằng đợt học sinh trung học đầu tiên sẽ trở lại trường vào ngày 20/5 và đợt cuối cùng sẽ là 8/6.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun ngày 11/5 cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xét nghiệm hàng loạt nhằm ngăn chặn ổ dịch này lan rộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.