Thế giới

Hàn Quốc sẽ điều 100 xe tăng K2 áp sát Triều Tiên?

13/05/2016, 10:24
image

Hàn Quốc đang dự định triển khai thêm 100 xe tăng K2 đến vùng biên giới giáp với Triều Tiên.

AEN20160512004400315_01_i

Sự có mặt của các xe tăng K2 mới sẽ tăng cường khả năng đối trọng với Triều Tiên gần các tuyến phòng thủ biên giới hai miền. (Ảnh: Yonhap)

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự cho biết Quân đội Hàn Quốc đang triển khai khoảng 100 xe tăng K2 Black Panther để tăng cường khả năng phòng thủ chống lại Triều Tiên ở vùng biên giới giữa hai miền.

"Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ (JCS) đã đệ trình yêu cầu cần có 100 hoặc nhiều hơn 100 xe tăng K2 trong tháng 10 và Bộ Quốc phòng đang tiến hành xem xét các nhu cầu này", các quan chức quân sự cho biết.

K2 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Hàn Quốc được sản xuất từ ​​năm 2013 và chuyển cho các đơn vị tiền tuyến bắt đầu từ năm 2014.

Hiện tại đã có tổng số 206 xe tăng K2 đã được triển khai hoặc đang trong quá trình được chuyển giao.

Nếu kế hoạch sản xuất bổ sung này được chấp thuận, Hàn Quốc sẽ có hơn 300 xe tăng. Các xe tăng K2 sẽ giúp đỡ và tăng cường khả năng chiến đấu cho xe tăng K1 trên chiến trường.

Động thái này được cho là để đối phó với việc Triều Tiên gia tăng số lượng xe tăng. Hiện nay, Triều Tiên có khoảng 4.500 xe tăng, gấp đối số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực của Hàn Quốc.

“JCS yêu cầu bổ sung 100 xe tăng cũng nằm trong việc xem xét sự cần thiết phải thay thế các xe tăng cũ của quân đội", một quan chức quân sự cho biết.

Xe tăng K2 được trang bị pháo cỡ nòng 120 mm với 40 viên đạn, tốc độ tối đa 70 km/h và có khả năng lội nước sâu 4 mét. Với giá khoảng 8 tỷ won (tương đương 6,9 triệu USD), K2 đã trở thành một trong những loại xe tăng lớn nhất thế giới.

Xem video xe tăng K2 Hàn Quốc phô diễn tính năng chiến đấu:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.