Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc tăng trừng phạt, Triều Tiên tấn công mạng trả đũa

08/03/2016, 13:15

Hàn Quốc dự định bổ sung từng phạt Triều Tiên vào hôm nay (8/3) trước những nguy cơ an ninh mạng từ Bình Nhưỡng.

trieu-tien
Hàn Quốc dự định bổ sung từng phạt Triều Tiên vào hôm nay (8/3) trước những nguy cơ an ninh mạng từ Bình Nhưỡng. (Ảnh minh họa)

Ngày 8/3, Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, chính phủ nước này dự kiến công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên vào hôm nay.

Được biết, các biện pháp trừng phạt này nhằm vào các thực thể và cá nhân liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên trên các lĩnh vực như tài chính và xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ thực thi lệnh cấm tàu nước ngoài cập cảng nước này trên đường đến Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, Hàn Quốc tố Triều Tiên xâm nhập điện thoại, hệ thống mạng của quan chức nước này.

Thông tin này được Cơ quan tình báo Hàn Quốc NIS cảnh báo ngày 7/3. Tuy nhiên, NIS không thống kê mức độ tổn thất của vụ tấn công trên.

Trước đó, tháng 2/2015, Triều Tiên từng cảnh báo sẽ tấn công mạng Hàn Quốc để đáp trả vụ đơn phương rút khỏi khu công nghiệp Kaesong khiến hàng ngàn công nhân thất nghiệp.

Cùng ngày, Tân Hoa Xã đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner khẳng định mục đích trừng phạt Triều Tiên là nhằm khiến nước này trở lại bàn đàm phán 6 bên.

Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực để ông Kim Jong-un quay lại đàm phán về vấn đề phi hạt nhân trên bán đảo này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.