Thế giới

Hàn Quốc: Tham nhũng, vô trách nhiệm gây chìm phà Sewol

09/07/2014, 08:54

Ngày 8/7, Chính phủ Hàn Quốc công bố báo cáo sơ bộ về vụ chìm phà Sewol xảy ra ngày 16/4, trong đó, một phần nguyên nhân chìm phà do lơ là, quy định hàng hải lỏng lẻo, tham nhũng...

Hiện nay, vẫn còn 11 người mất tích, 293 người chết trong tổng số 476 hành khách trong vụ chìm phà Sewol
Hiện nay, vẫn còn 11 người mất tích, 293 người chết trong tổng số 476 hành khách trong vụ chìm phà Sewol


Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ban kiểm toán và thanh tra chính phủ Hàn Quốc cho biết, ban quản lý cảng trong khu vực đã cấp giấy phép cho phà Sewol mặc dù kết cấu phà được thay đổi bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, Cơ quan đăng kiểm tàu biển Hàn Quốc không thực hiện khâu kiểm tra an toàn đúng quy cách.

Ngoài ra, trong quá trình cứu hộ, Đội tuần duyên Hàn Quốc bỏ lỡ thời điểm quan trọng để có thể cứu thêm nhiều hành khách. Cơ quan này cũng không thể duy trì thông tin liên lạc với phà Sewol và thông báo lệnh cứu hộ thiếu ăn khớp với thủy thủ phà.

Hiện nay, có 11 quan chức Hàn Quốc bị cáo buộc tham nhũng và hơn chục người khác có khả năng bị tố cáo trong vụ chìm phà.

Trang Trần

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.