Thế giới

Hàng trăm người Đức gia nhập phe ly khai chống Chính phủ Ukraine

16/03/2015, 16:09

Ngày 15/3, báo Đức Die Welt đưa tin, hàng trăm công dân Đức gia nhập phe ly khai miền Đông Ukraine.

114

Ông Stephan Mayer là một thành viên trong Đảng cầm quyền của Thủ tướng Đức

Phần lớn những người người Đức này từng phục vụ trong Bundeswehr - lực lượng vũ trang Đức. Trao đổi với Die Welt, Stephan Mayer, một thành viên trong Đảng cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, những công dân Đức tham gia vào nội chiến tại các nước khác có khả năng bị truy tố. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Luật Hình sự Đức mới chỉ có chế tài xử phạt đối với những người tham gia chiến đấu cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk kêu gọi Chính phủ liên bang Đức ngăn chặn công dân nước này sang khu vực miền Đông Ukraine tham gia vào các cuộc xung đột giữa phe ly khai và Chính phủ Ukraine”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.