Thị trường

Hàng Việt phủ kín nhiều siêu thị trong nước

04/07/2014, 07:05

Ngày 3/7, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".

Ngày 3/7, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

img

Theo báo cáo của Bộ Công thương, người tiêu dùng Việt ngày càng đánh giá cao hàng Việt. Tại nhiều địa phương, các mặt hàng dệt may, da giầy có tới 80% người ưa chuộng; nhóm hàng thực phẩm, rau quả có tới trên 58% người tiêu dùng ưa chuộng... Hơn 71% người tiêu dùng Việt đã tin tưởng vào hàng Việt Nam chất lượng cao. 


Trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hoá sản xuất trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn từ 80 - 90%, như hệ thống siêu thị của Saigon Coop chiếm 95%, hệ thống siêu thị Vinatex mart 100%, Big C 90%... Tại hệ thống các điểm bình ổn thị trường (trên 9.000 điểm) có tới gần 90% là hàng sản xuất trong nước...

H.Q

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.