Hồ sơ tài liệu

Hậu Brexit: Anh sắp có "bà đầm thép" thứ 2?

03/07/2016, 19:55

Hậu Brexit, nước Anh có thể sẽ có nữ Thủ tướng - "bà đầm thép" thứ 2 sau bà Margaret Thatcher.

theresa_may_thu-tuong-anh

Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, ứng viên sáng giá cho ghế Thủ tướng Anh. (Ảnh: Independent)

Cuộc trưng cầu dân ý đi hay ở EU đã qua hơn 1 tuần. Tuy nhiên, hậu quả mà nó để lại vẫn khiến báo chí thế giới tốn nhiều giấy mực.

Sau cuộc trưng cầu dân ý, Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức. Với nước Anh, việc đi hay ở đã qua và việc cần làm hiện tại là ai sẽ thay thế ông Cameron.

Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove và Bộ trưởng Nội vụ Theresa May là hai ứng viên sáng giá nhất cho ghế Thủ tướng Anh.

Bà Theresa May ủng hộ ở lại EU trong khi ông Michael Gove thì ngược lại. Ngày 2/7, ông Gove tuyên bố rằng Thủ tướng Anh phải là người ủng hộ rời EU.

Mặc dù bị yếu thế khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý có đa số lựa chọn rời EU nhưng bà Theresa vẫn là ứng viên tốt cho ghế Thủ tướng.

Bà May tỏ ra khá trung thành với ông Cameron và kêu gọi cải cách luật giúp công dân EU sống ở Anh. Ngoài ra, bà May cũng cam kết ủng hộ mong muốn của cử tri rời EU.

Trước ngày 9/9 tới, Thủ tướng Anh sẽ được lựa chọn. Bà Theresa May rất có thể sẽ là "bà đầm thép" thứ hai sau bà Margaret Thatcher.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.