World Cup 2022

Hậu vệ Nhật Bản tuyên bố cứng trước trận gặp Croatia ở vòng 1/8 World Cup

05/12/2022, 14:24

Hậu vệ kỳ cựu Yuto Nagatomo thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trước Croatia tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Vào lúc 22h ngày 5/12 sẽ diễn ra cuộc đọ sức giữa Nhật Bản và Croatia tại vòng 1/8 World Cup 2022.

img

Nhật Bản đang rất tự tin trước thềm trận đấu với Croatia

Trong cuộc họp báo trước trận, hậu vệ Yuto Nagatomo đã có bài phát biểu hùng hồn để khích lệ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ Nhật Bản.

“Tôi sẽ lấy ví dụ về những võ sĩ đạo. Trước mỗi trận chiến họ thường mài sắc vũ khí và rèn luyện kỹ thuật của mình.

Nhưng nếu sợ hãi trong trận chiến họ sẽ không sử dụng được vũ khí hay những kỹ năng.

Trong bóng đá cũng vậy. Chiến thuật hay kỹ thuật đều rất quan trọng nhưng nếu tinh thần thi đấu không vững thì những thứ đó đều vô dụng.

Chúng tôi đã rèn luyện trong suốt 4 năm và giờ đây chúng tôi sẽ phải thật dũng cảm để thể hiện hết khả năng của bản thân.

Các võ sĩ đạo nổi danh nhờ tinh thần chiến đấu và chúng tôi cũng muốn như họ. Trận đấu tới chúng tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy thực lực bản thân”, Yuto Nagatomo nói.

Bên cạnh đó, hậu vệ 36 tuổi cũng tiết lộ cách để các cầu thủ Nhật Bản thể hiện sự quyết tâm trong giai đoạn vòng bảng.

“Có một từ tiếng Ý là ‘coraggio’ mang nghĩa can đảm. Trước trận đấu với Đức tôi đã bắt tay từng người và chúng tôi hét lên ‘coraggio’.

Nhưng giờ đây chúng tôi đã vượt qua vòng bảng và chúng tôi đã hoàn toàn tự tin vào bản thân nên chúng tôi không cần phải tiếp tục làm điều đó.

Nhật Bản chính là đội bóng đoàn kết và dũng cảm nhất ở World Cup 2022”, cầu thủ này tiếp tục.

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu lại tỏ ra khiêm tốn hơn khi cho biết, các cầu thủ nên là chính mình trước mỗi trận đấu lớn.

“Họ không nên căng thẳng đến mức quên bản thân mình là ai và đang làm gì. Họ đã thể hiện hết khả năng và giờ nó đang bắt đầu đem lại thành quả”, HLV Moriyasu nói.

Ở vòng bảng, “Samurai xanh” đã hạ gục cả hai đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều là Tây Ban Nha và Đức.

Đáng chú ý, ở trận đấu với Đức họ chỉ kiểm soát bóng 27%. Thậm chí trong màn so tài với Tây Ban Nha, đại diện châu Á cầm bóng 18%.

Tuy nhiên, bằng tinh thần thi đấu quật cường và bản lĩnh, đội bóng xứ mặt trời mọc đã giành vé vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.