Văn hóa - Giải Trí

Hé lộ 6 phim ngắn vào chung kết 7 Film Fest

05/12/2016, 21:10
image

Chính thức hé lộ 6 phim lọt vào vòng chung kết cuộc thi làm phim ngắn 7 Film Fest.

1

Chính thức lộ diện 6 phim ngắn lọt vào vòng chung kết cuộc thi làm phim ngắn 7 Film Fest.

7 Film Fest (7FF) là cuộc thi làm phim ngắn về chủ đề ATGT, do Ủy ban An Toàn Giao Thông Quốc gia giao cho Báo Giao thông phối hợp cùng Công ty HTBC tổ chức thực hiện. Năm nay, cuộc thi có chủ đề Uống có trách nhiệm, khởi động vòng loại từ tháng 7/2016. Trải qua 5 tháng, ban tổ chức đã lựa chọn ra 6 phim ngắn xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Các bộ phim sẽ được công chiếu và trao giải vào ngày 7/12 tại rạp Galaxy Nguyễn Du (TP. HCM).

Cùng Báo Giao thông xem trailer của 6 bộ phim xuất sắc nhất sẽ được công chiếu:

Cô dâu chạy trốn

15304232_1149821758458984_795067038892246859_o

 

Cô dâu chạy trốn là sản phẩm của đạo diễn trẻ Lê Huỳnh Chiêu. Phim kể về một cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Nhưng bất ngờ ngay trước ngày cưới, cô dâu đã biến mất. Bộ phim mang tới nhiều cung bậc cảm xúc và những giá trị nhân văn, thức tỉnh người xem theo tư tưởng chủ để: Uống có trách nhiệm.

Mầm non dưới đáy chai

15259462_1149822065125620_8438931778803978899_o

 

Với thông điệp Uống có trách nhiệm, Mầm non dưới đáy chai xoay quanh cuộc sống của hai anh em Đậu - Đen. Cả hai làm việc trong một quán nhậu miền quê. Hằng ngày phải làm việc với rượu bia khiến cuộc sống của Đậu luôn gặp nhiều nguy hiểm. Đối với cậu bé, việc bảo vệ một mầm cây xanh dưới đáy các chai rượu là niềm an ủi và hy vọng duy nhất của mình. 

Bông hoa trắng

15242025_1149820511792442_3116551748338317395_n

 

Bông hoa trắng là một câu chuyện cảm động, nói về nỗi đau và sự dằn vặt của Tâm, một chàng trai tốt bụng, sau khi gây ra tai nạn chết người cho cô bé bán vé số - người đã truyền cảm hứng cho Tâm khi anh đang bế tắc trong công việc. Phim được quay trong 2 ngày với ý tưởng được xây dựng từ một câu chuyện có thực, truyền tải những thông điệp tích cực trong cuộc sống về an toàn giao thông và tình cảm cộng đồng.

Tiếng lon

15288494_1149822175125609_4123714103117033366_o

 

Tiếng lon là câu chuyện kể về một cậu bé tên Tèo sống với ba làm nghề xe ôm. Tèo có thú vui chơi với những vỏ lon bia. Bất ngờ một ngày, một tai họa ập đến với ba Tèo khiến cuộc sống của cậu bé mãi mãi thay đổi. 

Phim của Sabo Đặng Thu Anh, nữ đạo diễn duy nhất trong top 7 cuộc cuộc thi. Tiếng lon được quay chỉ vỏn vẹn trong một ngày ở nội thành Sài Gòn trong một xóm trọ thuộc tầng lớp lao động bình dân. Phim mang tới một hình ảnh Sài Gòn bình dị và thân thương, với những thước phim mộc mạc và nhiều cảm xúc. 

Một chút thôi

15288635_1149822158458944_2934932018331792118_o

 

Một câu chuyện xúc động của một chàng thanh niên luôn dằn vặt những điều đã xảy ra trong quá khứ. Những điều ấy đã khiến suy nghĩ và cuộc sống hiện tại của anh thay đổi rất nhiều. 

Đảm nhận vai chính trong phim ngắn là Đạt Khăn. Anh từng có kinh nghiệm diễn xuất khi tham gia một vai diễn nhỏ trong phim điện ảnh Găng tay đỏ. Diễn xuất của Đạt Khăn hứa hẹn mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả.

Ly cuối

15326314_1149821818458978_6901473095675332237_o

 

Ly cuối là câu chuyện mang hơi hướm kinh dị, xoay quanh anh tài xế xe tải. Trong một lần lái xe qua hiện trường của một vụ tai nạn, anh ta đã bị chiếc vong ở hiện trường tai nạn đeo bám và luôn rình rập để cướp đi tính mạng người tài xế. Câu chuyện khắc họa với màu sắc u ám nhưng rất đỗi chân thật và "sởn da gà".

7 Film Fest là cuộc thi làm phim ngắn về chủ đề an toàn giao thông, do Ủy ban An Toàn Giao Thông Quốc gia giao cho Báo Giao thông phối hợp cùng Công ty HTBC tổ chức thực hiện. Cuộc thi được tổ chức lần đầu vào năm 2015 với chủ đề "An toàn giao thông".

Cuộc thi năm 2016 có chủ đề "Uống có trách nhiệm", nhằm tuyên truyền việc hạn chế lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông, qua đó góp phần đào tạo thế hệ làm phim trẻ cho điện ảnh nước nhà.

Ban giám khảo năm nay gồm diễn Hàm Trần – Trưởng ban giám khảo, đạo diễn Lê Thanh Sơn – Ban giám khảo, diễn viên Kathy Uyên – Ban giám khảo, biên kịch Hoàng Anh – Trưởng ban biên kịch. Đạo diễn Charlie Nguyễn đóng vai trò Giám đốc sản xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.