Thời sự Quốc tế

Hé lộ hình ảnh trạm vũ trụ mới của Nga

16/08/2022, 10:40

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos lần đầu tiên công bố mô hình trạm vũ trụ mới sau khi thông báo rời Trạm Vũ trụ Quốc tế sau năm 2024.

Mô hình Trạm Quỹ đạo Nga (ROS) được công bố tại Diễn đàn Công nghệ - Quân sự Quốc tế Army 2022 do Tập đoàn Vũ trụ Energia thuộc Roscosmos phát triển. Dự kiến, mô hình ROS sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu, 4 mô-đun sẽ được đưa vào vận hành, phi hành đoàn hoạt động trên mô-đun này sẽ gồm 2 người. Vào giai đoạn sau, thêm 2 module và 1 nền tảng dịch vụ sẽ được đưa lên trạm, số lượng thành viên phi hành đoàn sẽ tăng lên 4 người.

img

Mô hình trạm quỹ đạo mới của Nga được công bố tại Diễn đàn Công nghệ - Quân sự Quốc tế Army 2022 tại Moscow, Nga. Ảnh - Sputnik

Năm 2021, ông Vladimir Solovyov, người đứng đầu bộ phận thiết kế của nhà sản xuất tàu vũ trụ RSC Energia, cho biết Nga sẽ bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ riêng sớm nhất là vào năm 2028.

Tổng giám đốc Roscosmos Yury Borisov công bố thông tin Nga sẽ rút khỏi dự án ISS từ tháng 7 song khẳng định Moscow vẫn sẽ hoàn thành nghĩa vụ với các đối tác quốc tế. Ông Borisov cho biết quyết định rút khỏi dự án ISS của Nga không liên quan tới các vấn đề địa chính trị, bao gồm xung đột tại Ukraine.

Ông Sergey Krikalev, một giám đốc điều hành tại Roscosmos, cho biết thời điểm Nga rút khỏi dự án ISS phụ thuộc vào tình trạng kỹ thuật của ISS và Nga có thể rút khỏi ISS vào bất cứ thời điểm nào sau năm 2024. Cựu Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin từng cảnh báo nếu không được đầu tư vào công tác sửa chữa, ISS có thể bị rời ra thành từng mảnh trước năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.