An ninh hình sự

Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể bị trói trôi trên sông ở Quảng Nam

20/04/2022, 21:19

Qua khám nghiệm tử thi ban đầu, cơ quan chuyên môn Công an tỉnh Quảng Nam xác định thi thể nạn nhân không bị tác động ngoại lực.

Chiều 20/4, thông tin về thi thể bị trói trôi trên sông ở xã Tam Thăng (Tam Kỳ), Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, nạn nhân bị tâm thần phân liệt, không sử dụng rượu bia và thường hay đi khỏi nhà.

Theo Đại tá Lai, thời gian nạn nhân tử vong trong khoảng từ ngày 19 đến 20/4. Khi phát hiện, thi thể nạn nhân chưa phân hủy. Khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn dây thừng trong túi quần nạn nhân.

img

Nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân chết do ngạt nước.

Ông Lai cho biết, lực lượng điều tra cũng tìm được một đoạn dây giống với dây trói vào người của nạn nhân tại nhà người này. Nạn nhân ra khỏi nhà vào trưa ngày 19/4. Thi thể được tìm thấy cách nhà nạn nhân khoảng 2 km. Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể nạn nhân không bị tác động ngoại lực.

“Nạn nhân bị tâm thần phân liệt nên được gia đình quản lý tại nhà, không đi làm việc. Người này có con trai ở TP.HCM và con gái đang đi học tại TP. Tam Kỳ”, Đại tá Lai nói.

Trước đó, vào khoảng 8h15 ngày 20/4, người dân địa phương bất ngờ phát hiện trên khu vực sông Gò Tra (thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ) thi thể một người đàn ông nổi trên sông trong tình trạng bị trói.

img

Người dân địa phương theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các hoạt động điều tra, xác minh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua đó xác định, nạn nhân là Huỳnh Xược (tên gọi khác Huỳnh Thanh Hoàng, sinh ngày 22/4/1970, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ), chết trong tư thế hai đùi bị cột chặt bởi dây dù màu xanh, hai cánh tay bị cột bằng dây thừng màu trắng quấn lại phía sau lưng (cột không chặt), miệng bị cột bằng dây thun bản màu đen.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân ban đầu nạn nhân chết do ngạt nước. Thời gian chết khoảng từ chiều tối ngày 19/4 đến rạng sáng ngày 20/4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.