World Cup 2022

Hé lộ "vũ khí" đặc biệt giúp Nhật Bản đánh bại Đức ở World Cup 2022

23/11/2022, 23:15

Việc có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Bundesliga giúp Nhật Bản chơi tự tin khi đối đầu tuyển Đức.

Tối 23/11, World Cup 2022 chứng kiến thêm một cú sốc khi đội tuyển Nhật Bản đánh bại đội tuyển Đức 2-1 tại bảng E.

img

Asano ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Nhật Bản trước Đức. Ảnh Getty

Giống như kịch bản trận thắng 2-1 của Ả Rập Xê Út trước Argentina ngày 22/11, Nhật Bản chịu trận trong hiệp 1, bị dẫn bàn và vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 với 2 bàn thắng của Ritsu Doan và Asano.

Đánh giá về kết quả trận đấu này, BLV Vũ Quang Huy cho rằng Nhật Bản giành thắng lợi hoàn toàn xứng đáng khi chơi khoa học, có tính tổ chức và đặc biệt rất kỷ luật, lỳ lợm.

“Chúng ta thấy Nhật Bản chơi không có chút gì e ngại đối thủ, ngay cả khi bị dẫn bàn họ vẫn giữ vững được thế trận, không bị sụp đổ như Iran hay Qatar.

Giống như Ả Rập Xê Út, Nhật Bản rõ ràng đã nâng cấp được trình độ của bản thân so với trước đây nên có thể chơi ngang ngửa với những ông lớn thế giới”.

Cũng theo ông Huy, nền tảng thể lực và tốc độ là hai yếu tố quan trọng giúp Nhật Bản lội ngược dòng thành công.

“Cuối hiệp 2, khi cầu thủ Đức có dấu hiệu xuống sức thì cầu thủ Nhạt Bản vẫn chạy như máy, họ lên xuống có nhịp điệu, tăng tốc khi cần và khiến hàng thủ Đức rối loạn”.

Đánh giá cao Nhật Bản nhưng ông Huy cũng thừa nhận, tuyển Đức có những bất ổn nội tại.

“Đức chơi mà không có một trung phong nào đủ sức càn lướt dẫn tới tính sát thương trong tấn công không cao. Havertz được xếp đá cao nhất nhưng anh ta không phù hợp.

Dưới hàng thủ, ngoại trừ Rudiger, các cầu thủ còn lại đều tỏ ra chậm chạm, thường xuyên mắc lỗi.

Tôi cho rằng với lực lượng và cách chơi như hiện tại, rất khó để Đức lấy vé đi tiếp chứ chưa nói chuyện tiến sâu”.

Liên quan tới trận thắng sốc của Nhật Bản, BLV Quang Huy còn chỉ ra thứ vũ khí bí mật của đội bóng châu Á.

“Nhật Bản có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Bundesliga nên họ rất hiểu cầu thủ Đức và không có tâm lý e dè, dám đá sòng phẳng”.

Đúng như phân tích của ông Huy, đội tuyển Nhật Bản gọi tới 7 cầu thủ đang chơi ở Bundesliga gồm: Yoshida, Ko Itakura, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Ritsu Doan, Wataru Endo…

Ngay trước trận gặp Đức, Kamada đã tự tin khẳng định: “Rất nhiều cầu thủ Nhật hiện đang chơi bóng ở giải Bundesliga, và điều này làm chúng tôi cảm nhận một sự cân bằng với họ. Ít ra, đây là ngang hàng về mặt tinh thần”.

Nhìn một cách toàn diện, rõ ràng chiến thắng của Nhật Bản không hề ăn may, đó là thành quả của tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật và chuyên nghiệp.

“Tôi cho rằng Nhật Bản hoàn toàn có thể nghĩ về việc giành vé vào vòng 16 đội mạnh nhất”, ông Huy kết lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.