Thế giới

Hệ thống mã hóa OSNOD sẽ được triển khai trên Su-57

19/09/2019, 10:13

Tiêm kích Su-57 sở hữu nhiều tính năng chiến đấu vượt trội so với các dòng máy bay của Mỹ.

img
Tiêm kích Su-57 của quân đội Nga.

Chiến đấu cơ triển vọng thế hệ thứ năm Su-57 sẽ nhận được hệ thống liên lạc, trao đổi dữ liệu, điều hướng và nhận dạng (OSNOD) thống nhất tích hợp với khả năng bảo vệ chống nhiễu nâng cao, - ông Alexey Ratner đứng đầu Trung tâm nghiên cứu và phát triển Polet của tập đoàn Polytechnic cho biết.

“Bản thân hệ thống OSNOD đã được phát triển từ lâu và trải qua mấy thế hệ. Biến thể trên Su-57 được sáng chế dành riêng cho loại máy bay này và hiện tại đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cấp Nhà nước”, - chuyên gia Nga cho biết, theo báo Sputnik.

Theo ông Ratner, hệ thống này thực hiện chức năng bảo vệ chống ồn, nhiễu và mã hóa với khả năng phục hồi thông tin.

“Ngoài ra, đảm bảo liên lạc liên tục bằng mật mã, tức là sẽ không có chuyện chặn thông báo trong hệ thống này”, - vị lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu và phát triển Polet giải thích thêm.

Trong tháng 9, có thông báo rằng Bộ Quốc phòng đã quyết định là đến năm 2024 sẽ thành lập tại các Quân khu Tây và Quân khu Nam một đội máy bay không người lái trinh sát - tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik, có thể thay thế hoàn toàn cho máy bay chiến đấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.