Bóng đá

Heerenveen lộ “quân cơ”, Văn Hậu rộng cửa đi vào lịch sử

15/05/2020, 07:00

CLB Heerenveen dường như đang gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

img
Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ ở lại Hà Lan

Tờ Fean Online mới đây đưa tin, CLB Heerenveen đang nhắm tới trung vệ người Bỉ Dino Arslanagic. Dino thuộc biên chế Antwerp FC nhưng sắp đáo hạn hợp đồng và không được gia hạn.

Như vậy, Heerenveen có thể chiêu mộ trung vệ trên theo dạng chuyển nhượng tự do. Bên cạnh Dino, Heerenveen cũng đang nhắm tới tiền đạo kỳ cựu Klaas Jan Huntelaar.

Huntelaar sẽ rời Ajax khi mùa giải năm nay khép lại và cũng có thể tới bất kỳ đội bóng nào theo dạng tự do.

Việc đội chủ sân Abe Lenstra hướng tới kỳ chuyển nhượng với những mục tiêu không tốn chi phí cho thấy họ thực sự đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

Thực tế, theo dự đoán của báo giới Hà Lan, mùa giải năm nay, Heerenveen có thể sẽ thua lỗ khoảng 5,6 triệu euro.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, con số thua lỗ chắc chắn lớn hơn nhiều. Bởi vậy, không khó hiểu khi Heerenveen chỉ nhắm món hàng miễn phí. Giữa bối cảnh như vậy, Văn Hậu sẽ có nhiều cơ hội ở lại Hà Lan.

Bởi lẽ, Heerenveen cần thêm 1 hậu vệ trái nhưng gần như không đủ khả năng tài chính để mua cầu thủ chất lượng. Họ vẫn có Floranus và nếu có thêm Văn Hậu dự bị cũng không quá tệ.

Thứ hai, cầu thủ Việt Nam đã trải qua 1 năm làm quen với lối chơi của Heerenveen và đồng đội nên sẽ không mất thời gian hòa nhập.

Thứ ba, anh được HLV Jansen đánh giá có nhiều tiến bộ, đang ở rất gần đội hình 1. Nếu đúng vậy, chỉ cần thêm thời gian ngắn, Văn Hậu có thể chơi cho đội 1 Heerenveen, bên hành lang cánh trái.

Từ những lập luận trên, chúng ta thấy, giữ Văn Hậu rõ ràng là một bước đi khôn ngoan của lãnh đạo Heerenveen.

Trường hợp Văn Hậu ở lại Hà Lan, anh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng hai mùa giải tại châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.