Thời sự Quốc tế

Hiện trường thảm khốc vụ đánh bom tại Somalia, 400 người thương vong

Ngày 30/10, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud cho biết, ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom.

Chiều 30/10, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud cho biết, ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom xe xảy ra liên tiếp tại thủ đô Mogadishu vào ngày 29/10.

Chiều 30/10, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud cho biết, ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom xe xảy ra liên tiếp tại thủ đô Mogadishu vào ngày 29/10.

Theo nguồn tin cảnh sát và nhân chứng, vụ đánh bom kép nhằm vào Bộ Giáo dục nước này. Hai ô tô gài bom tấn công vào trụ sở bộ. Đây là nơi giao thông đông đúc đồng thời là khu văn phòng của nhiều cơ quan chính phủ quan trọng.     

Theo nguồn tin cảnh sát và nhân chứng, vụ đánh bom kép nhằm vào Bộ Giáo dục nước này. Hai ô tô gài bom tấn công vào trụ sở bộ. Đây là nơi giao thông đông đúc đồng thời là khu văn phòng của nhiều cơ quan chính phủ quan trọng.     

Vụ nổ thứ 2 xảy ra khi mọi người đang tập trung cứu giúp các nạn nhân của vụ đầu tiên.

Vụ nổ thứ 2 xảy ra khi mọi người đang tập trung cứu giúp các nạn nhân của vụ đầu tiên.

Tổng thống Somalia cho biết vì còn nhiều người bị thương nặng nên con số thiệt mạng có thể tăng cao hơn. Trong ảnh là xe cứu thương đang vội vã tới hiện trường ứng cứu.

Tổng thống Somalia cho biết vì còn nhiều người bị thương nặng nên con số thiệt mạng có thể tăng cao hơn. Trong ảnh là xe cứu thương đang vội vã tới hiện trường ứng cứu.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên. Tuy nhiên, nhóm al-Shabaab thường đánh bom và thực hiện các vụ tấn công bằng súng tại Mogadishu và nhiều nơi khác. Nhóm này từng tấn công trụ sở Bộ Giáo dục Somalia vào năm 2015.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên. Tuy nhiên, nhóm al-Shabaab thường đánh bom và thực hiện các vụ tấn công bằng súng tại Mogadishu và nhiều nơi khác. Nhóm này từng tấn công trụ sở Bộ Giáo dục Somalia vào năm 2015.

Khu vực Zobe - nơi xảy ra vụ tấn công mới nhất - từng là nơi xảy ra vụ đánh bom lớn do al-Shabab thực hiện năm 2017, làm hơn 500 người thiệt mạng.  

Khu vực Zobe - nơi xảy ra vụ tấn công mới nhất - từng là nơi xảy ra vụ đánh bom lớn do al-Shabab thực hiện năm 2017, làm hơn 500 người thiệt mạng.  

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Tổng thống, Thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao khác của Somalia họp bàn các biện pháp chống các nhóm Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là nhóm al-Shabab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Tổng thống, Thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao khác của Somalia họp bàn các biện pháp chống các nhóm Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là nhóm al-Shabab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.