Điều tra

Hiệp sĩ bắt đối tượng cắt cổ mẹ cướp 100 nghìn đồng

24/09/2019, 12:30

Các hiệp sĩ Bình Dương vừa tóm gọn nam thanh niên cắt cổ mẹ ruột cướp 100 nghìn đồng sau 11 ngày lẩn trốn…

img
Đối tượng Hậu bị các hiệp sỹ khống chế giao công an

Sáng 24/9, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đội hiệp sĩ của anh vừa tóm gọn nam thanh niên ra tay cắt cổ mẹ mình tại nhà riêng ở P. Lái Thiêu, TX. Thuận An (Bình Dương). Y là Nguyễn Công Hậu (SN 1995, ngụ cùng địa chỉ trên), là đối tượng nghiện ma túy nặng.

Trước đó, tối 13/8, Hậu xin mẹ 150 nghìn đồng, nhưng mẹ nói không có. Do bạn bè liên tục gọi điện rủ rê đi chơi Trung thu, Hậu đã dùng dao cắt cổ mẹ ruột của mình rồi lục túi bà lấy 100 nghìn đồng và bỏ trốn. Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy tới hiện trường thì thấy nạn nhân bị vết cứa sâu ở cổ, máu chảy nhiều liền đưa đi cấp cứu. May mắn nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Quá trình điều tra, Công an TX. Thuận An xác định Hậu chính là hung thủ và rốt ráo truy tìm.

Kể từ khi công an TX. Thuận An truy tìm đối tượng, các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hoá, Lê Quốc Nhã, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh, Lê Chí Trung, Dương Tài và Trần Tấn Lộc đã truy lùng đối tượng này.

Rạng sáng 24/9, nhóm hiệp sĩ phát hiện đối tượng đang đứng trên đường Nguyễn Chí Thanh (thuộc địa bàn xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương), anh Hải điện thoại cho đội phòng chống tội phạm xã An Tây và công an xã phối hợp đưa đối tượng về công an xã làm việc.

Hiện, Công an TX. Thuận An đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.