An ninh hình sự

"Hiệp sĩ đường phố" Thái Nguyên tóm gọn kẻ trộm cắp xe máy

14/07/2016, 08:41

Nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, nhóm "hiệp sĩ" đã bám theo, phối hợp lực lượng chức năng tóm gọn

13710649_616163165228448_4592917882134266679_o

Đối tượng Lê Văn Giang cùng số tang vật lực lượng chức năng thu được nhờ sự phối hợp từ nhóm "hiệp sĩ" đường phố

Trao đổi với PV, lực lượng công an phường Quang Trung (TP. Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Khoảng 16h ngày 12/7, trong quá trình tuần tra quanh địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhóm "hiệp sĩ" đường phố phát hiện một nam thanh niên đang dựng xe máy không có biển số xe trên đường Tân Thịnh (TP. Thái Nguyên) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, nhóm "hiệp sĩ" quyết định theo dõi nam thanh niên này. Khoảng 20 phút sau, đối tượng dùng xe máy di chuyển nhanh về phía trung tâm TP. Thái Nguyên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Đến khu vực bờ rào giữa hai cổng bến xe khách Thái Nguyên cũ (phường Quang Trung), đối tượng dừng lại. Chớp thời cơ, nhóm "hiệp sĩ" đã báo cho lực lượng công an phường Quang Trung phối hợp kiểm tra, xác minh đối tượng này.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt. Khi phát hiện lực lượng công an đi tới, nam thanh niên càng thêm hoảng sợ, có ý định lên xe bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời dừng xe đối tượng mời về trụ sở phường để xác minh thông tin.

Quá trình đấu tranh tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là Lê Văn Giang (SN 1981, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Đối tượng này khai, từ Đại Từ xuống Thái Nguyên đổi xe cho bạn tên Lưu tại khu vực đường tàu gần ga Đồng Quang và đang chờ bạn quay lại.

Tuy nhiên khi lực lượng chức năng hỏi lý do vì sao xe không có biển số, thì Giang cho biết, lúc hắn mượn xe đã như vậy. Sau đó, đối tượng xuất trình đăng ký xe BKS 20F1-339.71, chủ sở hữu là Lại Đức Liên ( xóm 5, Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên).

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đây là biển số giả. Chủ giấy đăng ký xe BKS 20F1-339.71 được xác định là anh Dương Văn Sơn (SN 1994, trú tại Minh Tiến, Đại Từ, Thái Nguyên). Anh Sơn cho hay, anh vẫn đang sử dụng chiếc xe bình thường và xe không hề mất biển số.

Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một giấy đăng ký xe khác mang BKS 20R1- 4182, chủ sở hữu là Nguyễn Phi Quỳnh (SN 1989, Bình Xuân, Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên) cùng một BKS 20C1- 158.84.

Riêng chiếc xe mà đối tượng điều khiển rồi bị bắt giữ có số khung và số máy trùng với đăng ký xe của anh Ma Tiến Quyền (trú tại Khẩu Đưa, Phú Đình, Định Hóa), nhưng anh Quyền đã bán xe cho bà Bùi Thị Huyền (cùng trú tại Phú Đình, Định Hóa). Tuy nhiên, chiếc xe này chưa kịp làm thủ tục chuyển tên sở hữu thì bị mất cắp cách đây 4 hôm.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Quang Trung (TP. Thái Nguyên) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.