Hiệp sỹ Bình Dương đá văng kim tiêm trên tay tên tội phạm

23/05/2016, 14:35

Bị các hiệp sỹ truy đuổi, tên tội phạm dùng đoản sắt, kim tiêm chống cự liền bị hiệp sỹ đá văng...

DSCN0268

Hiệp sỹ Bình Dương đá văng kim tiêm trên tay tên tội phạm khi hắn chống trả nhằm tẩu thoát.

Khoảng 8h30" ngày 23/5, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận điện thoại của anh Nguyễn Tấn Đức thuộc Đội Phòng chống tội phạm xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng báo mất 1 chiếc xe hiệu Sirius màu đen, biển số 61L5- 3054.

Ngay lập tức, anh Hải cùng các hiệp sỹ Nguyễn Huệ Minh Tân, Trần Phước Lộc, Nguyễn Công Nguyên. Thạch Đạt và Võ Thanh Quốc tỏa ra các ngả đường truy tìm.

Đến 10h cùng ngày, anh Hải chở hiệp sỹ Tân phát hiện đối tượng chạy xe như mô tả trên đường ĐT 741 thuộc địa bàn phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát (Bình Dương). Đối tượng chạy xe với tốc độ cao. Hai hiệp sỹ truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi gần tiếp cận, đối tượng lấy cây đoản sắt hù dọa các hiệp sỹ.

Đến Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành), hiệp sỹ Hải lựa đoạn đường vắng ép xe tên trộm. Hiệp sỹ Tân phi thân bay qua chụp lấy tên trộm. Lúc này, đối tượng lấy kim tiêm ra dọa đâm liền bị hiệp sỹ Hải đá văng trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Cùng lúc đó, các hiệp sỹ Lộc, Nguyên chạy đến khống chế tên trộm. Sau đó, hắn bị các hiệp sỹ giao cho Công an phường Hiệp Thành xử lý.

Tại đây, tên trộm khai tên Nguyễn Thế Anh (SN 1982), có HKTT ấp Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương. Thế Anh từng có 2 tiền án. Còn người bị hại tên là Nguyễn Duy Tiên (SN 1978), ngụ ấp Bến Lớn, Xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bến Cát.

Trưa cùng ngày, Đội Điều tra Công an huyện Bàu Bàng đến Công an phường Hiệp Thành tiếp nhận đối tượng về mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.