Thời sự

Hiệu trưởng nói về phiếu "điều tra" vụ học sinh bị tát 231 cái

03/12/2018, 21:20

Theo cô Anh, việc khảo sát đã được thực hiện ngay từ khi mới xảy ra vụ phạt tát học sinh 231 cái...

Anh-03

Phiếu "điều tra" do Trường THCS Duy Ninh thực hiện (Ảnh: Báo SGGP)

Tối ngày 03/12, trao đổi qua điện thoại với PV. Báo Giao thông, cô Phạm Thị Lệ Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận nhà trường đã làm phiếu “điều tra” với 23 học sinh tát bạn.

“Phiếu điều tra” được thực hiện vào chiều ngày 24/11/2018. Lúc này nhà trường chỉ mới nắm được thông tin nhưng chưa biết cụ thể như thế nào, công an cũng chưa vào cuộc. Mục đích của cuộc khảo sát là để nắm rõ, chính xác, khách quan vụ việc để một mặt báo cáo cấp trên, mặt khác có hướng xử lý phù hợp, khách quan”, cô Anh cho biết.

co-le-anh-15438026980322092510777

Cô Phạm Thị Lệ Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Cũng theo cô Anh, việc “điều tra” đã được nhà trường làm từ lâu, lúc sự việc chưa rõ ràng, nhưng không hiểu sao đến hôm nay báo chí mới hỏi. Có thể, phương pháp và nội dung các câu hỏi trong phiếu “điều tra” chưa phù hợp nhưng mục đích của nhà trường là để sáng tỏ, khách quan bản chất vụ việc. Không có chuyện nhà trường dùng phương pháp này để có mục đích gì với học sinh. Còn kể từ khi công an vào cuộc, nhà trường đã tích cực phối hợp chặt chẽ với công an để sớm làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 19/11, em H.L.N, học sinh lớp 6.2, trường THCS xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, nói tục trong giờ ra chơi và bị đội cờ đỏ ghi lại. Cô Thủy chủ nhiệm lớp phát hiện, yêu cầu cả lớp tát mỗi em 10 cái vào má N. Có 23 bạn cùng lớp đã tát vào má em vi phạm, mỗi người 10 cái. Vì đau quá nên N. chửi tục thì bị cô Thủy tát thêm, tổng cộng bị 231 cái tát.

Đến trưa ngày 26/11/2018, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Đến ngày 28/11/2018, cô Thủy được người nhà đưa lên cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh trong tình trạng tâm thần không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, nói năng không lưu loát và bị xây xước ở trán do nghi là tự vẫn không thành. Được biết, cô Thủy đang có con nhỏ dưới 10 tháng tuổi.

Nội dung những câu hỏi trên phiếu lấy ý kiến học sinh:

1. Cô Thủy quy định phạt tát thời gian nào?

2. Bạn N. bị tát vào thời gian nào?

3. Khi tát bạn N., cô Thủy có mặt ở lớp không?

4. Em tát vào mặt bạn N. bao nhiêu cái?

5. Em tát vào bạn N. mạnh hay nhẹ?

6. Bạn N. có nói tục không?

7. Khi bị tát bạn N. có khóc không?

8. Sau khi bị tát má bạn N. có đỏ không?

9. Cô Thủy vào đã tát được mấy bạn?

10. Cô Thủy có bắt tát nhẹ phải tát mạnh không?

11. Cô Thủy tát bạn N. mấy cái?

12. Sau khi bị tát bạn N. có bị chảy máu không?

13. Sau khi tát bạn N., cả lớp có sợ hãi, bật khóc không?

14. Trước N. có bao nhiêu bạn bị tát?

15. Khi tát bạn N., cô Thủy ra lệnh hay tự ý?

16. Cô Thủy có phải là người cuối cùng tát bạn N. không?

17. Cô Thủy đứng cùng chiều hay ngược chiều bạn N.?

18. Sau khi tát bạn N. có ở lại học không?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.