Bóng đá

HLV Hàn Quốc muốn giúp tuyển Việt Nam có thêm vũ khí “hạng nặng”

15/06/2020, 06:00

HLV Lee Tae-hoon muốn Vũ Văn Thanh cải thiện nhiều hơn ở khả năng tạt bóng, chuyền bóng.

img
Văn Thanh (áo trắng) vẫn có điểm cần phải cải thiện. Ảnh Thanh Niên

Trong một phát biểu mới đây, HLV Lee Tae-hoon của HAGL cho rằng Vũ Văn Thanh hoàn toàn có thể hoàn thiện hơn nữa khả năng chơi bóng, để trở thành cầu thủ toàn diện hơn.

Cụ thể, theo ông Lee, Văn Thanh có tốc độ và kỹ thuật rất tốt nhưng độ chính xác trong những đường chuyền lại chưa thực sự ổn định. Nếu khắc phục được điểm yếu này, cầu thủ Hải Dương sẽ chơi bùng nổ.

Chia sẻ của ông Lee hoàn toàn chính xác bởi thực tế Văn Thanh không thể cạnh tranh với Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ phải đội tuyển Việt Nam.

Hoàng “bò” kỹ thuật không quá cao nhưng khả năng chuyền bóng của anh lại rất ấn tượng.

Rất nhiều lần từ những pha leo biên và chuyền vào của Trọng Hoàng đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng.

Trong tương lai, sau khi Trọng Hoàng lui vào hậu trường (đã 32 tuổi), cánh phải tuyển Việt Nam gần như sẽ thuộc về Văn Thanh.

Đương nhiên, nếu cầu thủ quê Hải Dương gia tăng được độ chính xác trong các đường chuyền, anh sẽ trở thành một vũ khí lợi hại trong tay thầy Park.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.