Bóng đá

HLV Park Hang-seo ấp ủ làm mới tuyến giữa đội tuyển Việt Nam

03/12/2020, 07:00

Trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã điền tên một số cầu thủ tiền vệ tân binh.

img
Cao Văn Triền sẽ bổ sung chất thép cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam

Động thái này không loại trừ khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn nâng tầm tuyến giữa đoàn quân áo đỏ.

Những sự bổ sung chất lượng

Ngày 6/12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho các trận đấu cuối Vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào đầu năm sau. Ở lần tập trung này, HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho khá nhiều cái tên mới.

Đáng chú ý hơn cả là bộ tứ tân binh thuộc hàng tiền vệ gồm: Giang Trần Quách Tân (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Nguyễn Đức Chiến (Viettel) và Cao Văn Triền (Sài Gòn FC).

Cả bốn cầu thủ này đều vừa trải qua một mùa bóng hết sức thành công. Đức Chiến góp công lớn giúp Viettel lên ngôi vô địch V-League 2020. Cao Văn Triền là mắt xích tối quan trọng trong đội hình Sài Gòn FC, ngựa ô V-League 2020.

Quách Tân tạo ra những điều mới mẻ cho Than Quảng Ninh, gồng gánh tuyến giữa đội bóng áo xanh trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột. Tuy vậy, Quách Tân đã chia tay sân Cẩm Phả ngay khi khép lại mùa giải 2020.

Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, việc HLV Park Hang-seo gọi nhiều cái tên mới lên tuyển nói chung, tuyến giữa nói riêng không có gì lạ bởi đây vốn là thói quen của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

“Ở các đợt hội quân mà chưa hướng tới các trận đấu cụ thể nào, song song với con người cũ, ông Park thường thử chân các cầu thủ mới. Những cầu thủ mới đó thường là phương án bổ sung để sử dụng ở một thời điểm nào đó trong tương lai gần”, ông Tùng nói.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng cho rằng, việc đội tuyển Việt Nam xuất hiện nhiều tân binh không phải chuyện đáng ngạc nhiên. “V-League mới kết thúc, nhiều cầu thủ chơi xuất sắc được lựa chọn. Đây là phần thưởng dành cho họ, đồng thời cũng là cơ hội để ông Park có thêm lựa chọn nhân sự. Tôi tin những cầu thủ mới lên tuyển đợt này đã đứng trong sự giám sát, soi xét của HLV Park từ lâu và đa phần họ đều xứng đáng. Riêng với bốn cái tên mới ở hàng tiền vệ, tôi nghĩ họ là nhóm thể hiện sự tiến bộ vượt bậc so với phần còn lại”, ông Hải phân tích.

Thực tế, nhận định của hai vị chuyên gia hoàn toàn có cơ sở. Đức Chiến, Văn Triền, Hai Long, Quách Tân đã thể hiện được sự tối ưu trong cách chơi, ở vị trí của mình. Sau Nguyễn Huy Hùng (SHB Đà Nẵng), khá lâu rồi V-League mới xuất hiện mẫu tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa như Đức Chiến và Văn Triền, những người sở hữu nền tảng thể lực tốt, chơi xông xáo. Hai Long và Quách Tân cũng hứa hẹn đem đến sự mới mẻ cho hàng công bằng khả năng đột phá và chuyền bóng ấn tượng.

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc, mọi sự lựa chọn nhân sự của HLV Park Hang-seo hầu hết đều mang đến kết quả tốt. Lần này, khi tuyến giữa xuất hiện nhiều thành viên lạ lẫm, hoàn toàn có cơ sở để người hâm mộ tin vào làn gió mới.

Có thêm phương án chiến thuật

Tuyến giữa tuyển Việt Nam vốn là nơi tập trung nhiều cái tên xuất sắc như: Tuấn Anh, Xuân Trường, Hùng Dũng, Quang Hải… Tuy nhiên, nếu so với các tuyến khác, nhân sự hàng tiền vệ rõ ràng còn thiếu chiều sâu. Nay HLV Park Hang-seo bổ sung thêm 4 cái tên, độ dày chắc chắn tăng lên. Nhưng toan tính của ông Park sẽ không đơn giản dừng lại ở đây.

Hai Long và Quách Tân sở trường là tiền vệ tấn công, đá được tiền đạo cánh. Hai cầu thủ này sẽ đem đến những phương án tấn công mới bên cạnh Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh. Ngược lại, Đức Chiến, Văn Triền lại là mẫu tiền vệ trụ đúng nghĩa, chơi như một máy quét. Lâu nay, tuyển Việt Nam không có cầu thủ chơi tốt ở vị trí này nên sự bổ sung trên rất kịp thời, giúp tăng cường chất thép cho hàng tiền vệ.
BLV Ngô Quang Tùng


Trong những phát biểu mới nhất, HLV Park Hang-seo đều khẳng định ông muốn nâng cấp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Vậy, những cái tên mới sẽ phục vụ ý đồ này như thế nào?

Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, ngụ ý của ông Park tương đối rõ ràng. Về cơ bản, với những cầu thủ mới bổ sung ở tuyến giữa, tuyển Việt Nam sẽ cơ động hơn trong việc sắp xếp nhân sự, chiến thuật: “Trước đây, tuyển Việt Nam thường đá 3-5-2 nhưng giờ hoàn toàn có thể chơi 4-1-4-1, hoặc 4-2-3-1 với một, thậm chí hai cầu thủ dọn dẹp trước các trung vệ. Cách bố trí này giúp lối chơi đội tuyển cân bằng hơn hoặc dễ dàng chơi phòng ngự lùi sâu nếu cần thiết”.

“Sắp tới đá Vòng loại World Cup, trận cuối gặp UAE sẽ là trận đấu nhiều khả năng chúng ta phải đá phòng ngự nhằm kiếm 1 điểm. Khi đó, Đức Chiến hay Văn Triền sẽ có đất dụng võ. Ông Park có vẻ như đang tính toán rất kỹ cho từng trận một nhằm hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp”, tiếp lời ông Tùng.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng đồng tình với suy nghĩ của bình luận viên Quang Tùng. Theo ông Hải, lâu nay, khi chơi với các đối thủ mạnh hơn, sở hữu sức tấn công tốt, linh hoạt, tuyển Việt Nam thường gặp khó khăn vì thiếu một “máy quét” đúng nghĩa.

Việc HLV Park Hang-seo bổ sung Đức Chiến, Văn Triền cho thấy nhà cầm quân này đã nhìn ra điểm yếu của đội bóng dưới quyền. Vừa hay V-League lại xuất hiện mẫu cầu thủ phù hợp.

“Nói là vậy nhưng để nâng tầm một tuyến hoặc cả lối chơi của một tập thể là điều không đơn giản. Hi vọng rằng với sự mát tay của mình, ông Park sẽ tìm ra được kết quả tốt khi thực hiện phép thử”, ông Hải chốt lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.