Bóng đá

HLV Park Hang-seo có động thái bất ngờ trước ngày tuyển Việt Nam hội quân

22/11/2022, 07:52

Dù chưa rời cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam nhưng HLV Park Hang-seo đã đăng tâm thư cảm ơn như một lời chia tay.

Tối 21/11, trên trang facebook cá nhân, HLV Park Hang Seo đã đăng tải bức tâm thư dài gửi lời cảm ơn tới nhiều người, bao gồm cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước, VFF, các đội bóng, người hâm mộ và đặc biệt là bầu Đức.

img

HLV Park Hang-seo và học trò hội quân ngày 23/11 để chuẩn bị cho AFF Cup 2022

Đây được coi như lời chia tay của ông bởi hợp đồng giữa ông và VFF sẽ đáo hạn vào tháng 1/2023, ngay khi AFF Cup 2022 khép lại.

Giải đấu sắp tới sẽ là lần cuối cùng nhà cầm quân Hàn Quốc dẫn dắt tuyển Việt Nam. Theo lịch, ngày 23/11, HLV Park và học trò sẽ hội quân tại Hà Nội.

Trong bức thư nói trên, ông Park cũng mong muốn người hâm mộ tiếp tục đồng hành, tiếp thêm sức mạnh cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Báo Giao thông xin trích đăng nguyên văn bức thư của HLV Park Hang-seo trên facebook cá nhân:

"Xin chào. Trong thời gian qua, tôi đã dành nhiều thời gian họp bàn ban huấn luyện, kiểm tra từng cầu thủ và chuẩn bị cho kỳ AFF Cup 2022 sắp tới. Thật khó để tin rằng giải đấu này sẽ là lần cuối cùng tôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Những kỷ niệm đẹp trong 5 năm qua cùng với đội lại ùa về trong tôi. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc đó và thông qua bức thư này, tôi muốn gửi sự cảm kích tới những người đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

Có rất nhiều cá nhân, đoàn thể tôi muốn gửi lời cảm ơn, những người đã đồng hành với tôi trong chuyến hành trình này và cả những người phía sau hậu trường nữa.

Bức thư sẽ khá dài bởi tôi muốn nhắc đến tên của từng người, nhưng tôi cảm thấy mình phải làm như vậy để bày tỏ sự chân thành của mình. Câu chữ có thể là không đủ để diễn tả tấm lòng của tôi nhưng hy vọng rằng mọi người sẽ cảm nhận được sự thành tâm này.

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời đến toàn thể nhân dân và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Các bạn là những người ủng hộ tôi nhiều nhất trong 5 năm qua.

Sự cổ vũ nhiệt thành của các bạn chính là nguồn động viên lớn nhất đến với từng cá nhân tại đội tuyển quốc gia Việt Nam trong giai đoạn khó khăn và đầy áp lực vừa qua.

Chính các bạn đã giúp tôi và toàn đội tốt hơn mỗi ngày, qua mỗi giải đấu. Với tư cách huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và toàn thể các thành viên Chính phủ vì những hỗ trợ về mặt tài chính và công tác quản lý.

Tôi hiểu rằng việc đầu tư bóng đá từ cấp độ Chính phủ là khó khăn như thế nào. Đây không phải là một việc dễ dàng để đề nghị nhưng Chủ tịch nước và Chính phủ Việt Nam đã luôn ủng hộ hết mức có thể.

Tiếp đến là các ban lãnh đạo và thành viên của VFF, những người đã luôn san sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng tôi trong 5 năm.

Đặc biệt là ông Trần Quốc Tuấn, người luôn ủng hộ tôi nhiệt thành kể từ khi nắm chức phó chủ tịch VFF. Tôi cảm ơn vì những gì họ đã làm cho bóng đá Việt Nam. Với lá thư này, tôi thành tâm ghi nhận những cống hiến của họ cho đội tuyển quốc gia.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo giải V-League. Việc triệu tập các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia không phải là một câu chuyện dễ dàng khi xét tới giải đấu và lợi ích của mỗi câu lạc bộ.

Thế nhưng, các vị lãnh đạo luôn thấu hiểu cho nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia. Sự thành công của đội tuyển đến từ chính sự hy sinh đó. Tôi tin rằng V-League luôn là lá cờ đầu của nền bóng đá nước nhà và sẽ đồng hành với vinh quang của bóng đá Việt Nam.

Để chinh phục mục tiêu chung, chúng ta cần đến sự tận tâm từ toàn thể các thành viên ban huấn luyện. Tôi muốn được dành sự tôn trọng đến những thành viên ban huấn luyện đã tận hiến để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nỗ lực cống hiến trong công việc của họ xứng đáng được ngợi ca.

Nhìn lại những giải đấu cấp đội tuyển lẫn đội trẻ U23 trong 5 năm qua, tôi không thể nào tự hào hơn về các cầu thủ. Thay mặt toàn thể ban huấn luyện, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và tôn trọng đến các cầu thủ đáng mến của chúng ta.

Nỗ lực của từng cá nhân và tập thể cộng hưởng với tài năng đã tạo nên thành quả phi thường. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Tôi không thể nào không nhắc đến các nhà báo, phóng viên và các đơn vị truyền thông đã hoàn thành xuất sắc việc truyền tải đến khán giả quá trình và sự thành công của bóng đá Việt Nam. Tôi rất cảm kích vì những gì các bạn đã làm, đóng vai trò rất lớn để xây dựng nên sự đoàn kết cho bóng đá Việt Nam.

Về mặt cá nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Đoàn Nguyên Đức (chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai). Ông ấy là người đóng vai trò quan trọng với quyết định đến Việt Nam làm việc của tôi. Tôi biết ơn sự động viên không ngừng nghỉ của ông trong quãng thời gian công tác tại Việt Nam.

Mặc dù tôi không thể nhắc tới tất cả mọi người trong bức thư dài này, nhưng mong các bạn biết rằng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn.

Tôi không thể giấu nổi sự bồi hồi khi nhìn lại hành trình 5 năm tại Việt Nam, nhưng giờ là lúc tạm đặt cảm xúc sang một bên để khoác lên mình tấm áo chiến binh Việt Nam.

Tôi kêu gọi sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở giải đấu sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn trên sân. Cảm ơn".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.