AFF Cup 2020

HLV Park Hang-seo "đá xoáy" chiến thắng của đội tuyển Thái Lan

25/12/2021, 15:01
image

HLV Park Hang-seo cho rằng, người Thái vui mừng vì đã 4 năm không thắng được Việt Nam.

Sáng 25/12, HLV Park Hang-seo tham gia buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan.

img

HLV Park Hang-seo tự tin hướng tới trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan. Ảnh VFF

Dù để thua 0-2 ở lượt đi nhưng nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn tỏ ra tự tin. “Chúng ta biết Việt Nam đã thua 0-2, kết quả bất lợi trước trận lượt về.

Tôi yêu cầu cầu thủ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trên sân. Tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu không vội vàng và phải bình tĩnh”.

Ông Park cũng tiết lộ, đội tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc theo cách cũ, tức tấn công để tìm kiếm bàn thắng và phải chuẩn bị các kịch bản ứng phó với sự thay đổi của Thái Lan.

“Chúng tôi phải chuẩn bị nhiều kịch bản để ứng phó với Thái Lan, họ có lợi thế đã toan tính. Tuyển Việt Nam vẫn tiếp cận trận đấu tới theo cách cũ.

Ngày mai sẽ là một trận đấu đẹp. Tuyển Việt Nam sẽ chơi một trận thật đẹp để không có gì phải hối hận”, ông Park nói.

Trở lại với trận bán kết lượt đi, một số cầu thủ Thái Lan có hành động khiêu khích khi đi ngang khu kỹ thuật của tuyển Việt Nam.

Ông Park cho rằng những sai sót của trọng tài đã giúp cầu thủ Thái Lan có điều kiện thực hiện hành vi đó.

“Tôi hiểu tâm trạng của họ bởi 4 năm rồi họ mới thắng được chúng tôi. Chắc chắn là họ rất vui mừng.

Nếu là cầu thủ của tôi, tôi sẽ không dạy họ thi đấu như vậy. Vấn đề là trọng tài, trọng tài đã tạo điều kiện cho cầu thủ Thái Lan hành động như vậy”, ông Park đáp trả.

Tiếp dòng chia sẻ về trọng tài, ông Park nói: “Tôi đã xem lại trận đấu rất nhiều lần và không thể ngủ được. Cả triệu người Việt Nam xem lại trận đấu cũng rất bức xúc. Tôi nghĩ trọng tài phải suy nghĩ về các quyết định của mình”.

Theo lịch, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 26/12. Do để thua 0-2 ở lượt đi nên đoàn quân áo đỏ buộc phải thắng cách biệt 3 bàn để đi tiếp.

Ngược lại, Thái Lan chỉ cần 1 trận hòa, thậm chí thua tối thiểu vẫn ghi tên vào trận chung kết.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, ông Park đã đón chào sự trở lại của Tiến Dũng và Đình Trọng nhưng Duy Mạnh chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu sắp tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.