SEA Games 32

HLV Park Hang-seo đáp trả đanh thép người Thái

15/05/2022, 21:53

HLV Park Hang-seo cho rằng ông và U23 Việt Nam sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ ở bán kết.

Tối 15/5, U23 Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước U23 Đông Timor, qua đó giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A.

img

HLV Park Hang-seo tuyên bố sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ. Ảnh Zing

Dù có những thời điểm gặp khó khăn trước đối thủ yếu hơn nhưng U23 Việt Nam vẫn thu về trọn vẹn 3 điểm.

“Chúng ta có thêm 3 điểm và giành vé vào bán kết với tư cách đầu bảng A. Tôi nghĩ các cầu thủ cố gắng hết khả năng, và tôi cảm ơn họ.

Tiếp theo, đội sẽ luôn chiến đấu với tinh thần là một, sẽ cải thiện từng điểm yếu và nâng cao tính tổ chức để vượt qua 2 trận cuối với màn trình diễn tốt nhất”, HLV Park mở đầu phần trao đổi với báo chí.

Về việc chưa xác định được đối thủ ở bán kết là Malaysia hay Thái Lan, ông Park cho rằng điều này không quá quan trọng.

“Tôi không có điều kiện trực tiếp xem U23 Malaysia thi đấu mà chỉ xem qua tivi. Malaysia có khả năng tổ chức và hệ thống phòng ngự tốt, còn Thái Lan có các cầu thủ kỹ thuật.

Các cầu thủ trẻ trên hàng công Thái Lan như số 18 và 19 cũng đều tài năng và tôi ấn tượng với họ.

Nhưng một chiến binh khi ra trận, không tự tin thì sẽ không thắng được. Với tâm thế của chiến binh dũng cảm, tôi khẳng định U23 Việt Nam sẽ tự tin ra trận và chiến thắng”, nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định.

Theo lịch, hai trận bán kết diễn ra ngày 19/5, Việt Nam đá trên sân Việt Trì và trận còn lại đá tại sân Thiên Trường.

Thầy trò ông Park có lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày so với các đội bóng bảng B.

img

Xếp hạng bảng A và B bóng đá nam SEA Games 31: U23 Việt Nam xếp thứ mấy?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.